MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Chung Hae-seong chia tay TPHCM sau 2 mùa giải dẫn dắt, giúp đội đoạt ngôi Á quân V.League 2019. Ảnh: Fanpage CLB TPHCM.

Chia tay TPHCM, ông Chung Hae-seong không muốn trở lại làm HLV

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 15/12/2020 10:29
Nhận được nhiều lời mời dẫn dắt các đội bóng Hàn Quốc, cựu huấn luyện viên đội TPHCM Chung Hae-seong cho biết muốn trở lại sân cỏ ở cương vị khác, thay vì làm huấn luyện viên.

Ông Chung Hae-seong và TPHCM đạt được thỏa thuận chia tay ngay sau khi V.League 2020 kết thúc, dù hợp đồng giữa hai bên còn 1 năm. Chiến lược gia người Hàn Quốc chọn chia tay trong êm đẹp, sau quãng thời gian 3 năm nhiều thăng trầm tại Việt Nam.

Dẫn dắt TPHCM, ông Chung Hae-seong giúp đội đạt thành tích cao nhất trong lịch sử V.League với ngôi Á quân ở mùa giải 2019, 2 lần vào bán kết Cúp Quốc gia. Cá nhân ông được bầu chọn là huấn luyện viên hay nhất mùa giải 2019. Tuy nhiên, ông cũng trải qua quãng thời gian đáng quên khi bị TPHCM đuổi khéo vào tháng 7.2020, trước khi bổ nhiệm lại chỉ sau 18 ngày.

Trở lại Hàn Quốc, ông Chung Hae-seong có nhiều thời gian để xem các trận đấu của K.League. Ông đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của những huấn luyện viên trẻ, vốn từng là những cầu thủ dự Olympic Sidney 2000 như Kim Do-kyun hay Seol Ki-hyun.

Ông Chung Hae-seong rất vui với sự trưởng thành của các HLV trẻ ở Hàn Quốc, thuộc thế hệ cầu thủ dự Olympic 2000. Ảnh: Chosun.

Trả lời tờ Chosun hôm 14.12, ông Chung Hae-seong nhấn mạnh: “Ngay sau thôi việc tại TPHCM, tôi đã nhận được lời đề nghị từ một số đội bóng Hàn Quốc. Tôi khá lo lắng về việc trở lại sân cỏ. Tôi đã đưa ra quyết định ngay từ khi xem trận đấu đầu tiên khi trở lại Hàn Quốc, thay vì cạnh tranh với những huấn luyện trẻ tài năng, tôi tái khẳng định cam kết sẽ làm việc ở vị trí để nâng đỡ họ hết sức”.

Tại Olymic Sidney 2000, ông Chung Hae-seong làm trợ lý cho huấn luyện viên nổi tiếng Huh Jung-moo. Vì thế, ông không xa lạ với những cầu thủ của thế hệ này. Chiến lược gia sinh năm 1958 rất vui khi thế hệ này đã khẳng định được tài năng trên băng ghế huấn luyện.

Ở vai trò đi trước, ông Chung Hae-seong không muốn cản trở cơ hội thăng tiến của họ. Nếu ông nhận lời, nhiều đội bóng Hàn Quốc sẵn sàng trao cơ hội cho ông. Còn nhớ ở năm 2017, khi tuyển Hàn Quốc khủng hoảng vị trí huấn luyện viên trưởng, ông Chung Hae-seong là ứng viên số 1 để ngồi vào chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, ông đã tự nguyện lùi xuống để nhường chỗ cho thế hệ trẻ hơn. Sau đó, ông Shin Tae-yong (huấn luyện viên tuyển Indonesia hiện tại) đã lên dẫn dắt tuyển Hàn Quốc.

Tại xứ kim chi, ông Chung Hae-seong vẫn là chuyên gia bóng đá rất uy tín, được vị nể. Ông nhấn mạnh: “Tôi không biết cơ hội sẽ đến với mình như thế nào hay vào lúc nào, nhưng tôi muốn làm cho bóng đá trở nên công bằng hơn, không bị ảnh hưởng bởi trọng tài hay ngoại cảnh cũng như làm đúng vai trò của một người đi trước, giúp đỡ lớp hậu bối”.

Cựu huấn luyện viên TPHCM từng để ngỏ khả năng sẽ đảm nhân một vị trí tại Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc hoặc lãnh đạo một câu lạc bộ ở địa phương. Ở tuổi 62, ông không còn muốn trải qua công việc của một huấn luyện viên nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn