MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương Thị Kiều đã không thể góp mặt cùng đội tuyển nữ Việt Nam ở 2 trận play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020 do chấn thương dây chằng chéo trước. Ảnh: HOÀI THU

Chương Thị Kiều đứt dây chằng, phải phẫu thuật như Đình Trọng

HOÀI THU LDO | 18/02/2020 11:43
Trung vệ Chương Thị Kiều chính thức chia tay tuyển nữ Việt Nam vì bị đứt dây chằng chéo trước.

Sáng hôm nay (18.2), Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông tin, trung vệ Chương Thị Kiều đã chia tay đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam vì chấn thương đứt dây chằng chéo trước gối trái. Chấn thương này tương tự với trường hợp trung vệ Trần Đình Trọng, chắc chắn phải phẫu thuật. 

Sau khi lên tập trung, chiều qua (17.2), Kiều đi chụp phim kiểm tra chấn thương và kết luận cuối cùng về mức độ nghiêm trọng đã được đưa ra. Bị đứt dây chằng, trung vệ này phải chờ cho dịch ở đầu gối hết mới có thể quyết định hướng điều trị cụ thể.

Trước đó, năm 2012, cầu thủ sinh năm 1995 này cũng đã phải lên bàn mổ chấn thương đứt dây chằng chéo gối trái. Việc tái phát chấn thương và nhiều khả năng phải phẫu thuật lần thứ 2 sẽ khiến Kiều rất khó để trở lại trong thời gian tới.

Về phía VFF, Trưởng ban bóng đá nữ, ông Phạm Thanh Hùng cũng đang đề xuất phương án đưa 2 cầu thủ Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Liễu sang Singapore phẫu thuật, điều trị chấn thương. Nếu lên bàn mổ, cả 2 trụ cột này đều phải hy vọng kịp lấy trở lại để tham dự giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn