MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG LDO | 14/09/2024 17:57

Trái ngược với vị trí, vai trò then chốt khi thi đấu ở V.League, những cầu thủ nhập tịch không dễ dàng được lên đội tuyển Việt Nam.

Chuyện cầu thủ nhập tịch ở Việt Nam

Chuyện cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển Việt Nam là chủ đề tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều xuyên suốt hơn 1 thập kỉ qua.

Trái với làn sóng cầu thủ Việt kiều được ủng hộ, người hâm mộ vẫn chia làm hai luồng quan điểm khen chê, đối với các cầu thủ nhập tịch (không mang dòng máu Việt Nam) nhờ một khoảng thời gian sinh sống và chơi bóng đủ dài tại Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam nói chung và V.League nói riêng từng chứng kiến gần 10 cầu thủ nhập tịch. Trần Trung Hiếu (Kizito) hay Hoàng Vũ Samson (Samson Kayode Olaleye) vẫn còn đang thi đấu tại V.League cho câu lạc bộ Bình Dương, Quảng Nam.

Ngoài ra, Huỳnh Kesley Alves - một trong những chân sút hàng đầu lịch sử V.League cách đây không lâu vẫn xách giày ra sân thi đấu cho đội Trẻ TPHCM, dù khi đó anh đã hơn 40 tuổi.

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson vẫn đang thi đấu tại V.League. Ảnh: VPF

Nguyễn Trung Đại Dương hay Nguyễn Van Bakel từng có giai đoạn thi đấu cho câu lạc bộ Thanh Hóa hay Cần Thơ. Riêng Nguyễn Van Bakel còn ghi dấu ấn đậm nét hơn khi giải nghệ, bởi anh - trong vai trò một nhà môi giới cầu thủ - có tác động ít nhiều đối với việc Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu năm 2019.

Hiện tại, những gương mặt kể trên đều có cuộc sống hay sự nghiệp liên quan khăng khít đến Việt Nam.

Bản thân các cầu thủ hay câu lạc bộ liên quan cũng hưởng lợi trong việc nhập tịch, bởi đội bóng có thể tận dụng suất cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (1 suất/đội) tại V.League hay hạng Nhất. Nhờ đó, việc đăng ký suất ngoại binh cho phép còn lại (3-5 suất tùy vào thời điểm lịch sử V.League) cũng được các câu lạc bộ tận dụng tối đa.

Dang dở ở tuyển Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở khuôn khổ V.League, một số cầu thủ nhập tịch xuất chúng đã được trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam.

Phan Văn Santos - thủ môn giúp Long An vô địch V.League 2005 và 2006 trở thành cầu thủ ngoại đầu tiên được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Thủ thành sinh năm 1977 từng được huấn luyện viên Henrique Calisto triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2008, đồng thời đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lần đầu ra sân trong trận đấu giao hữu với Olympic Brazil vào ngày 1.8.2008.

Phan Văn Santos là cầu thủ nhập tịch đầu tiên được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Bongdaplus

Sau đó, Phan Văn Santos tiếp tục thi đấu trong 4 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau sai lầm khiến đội nhà thua Turkmenistan với tỉ số 2-3 ở Cúp bóng đá quốc tế TPHCM 2008, Santos chủ động xin rời đội vì lý do bận việc gia đình.

Ngay cả khi huấn luyện viên Henrique Calisto tha thiết gọi Santos lên đội tuyển Việt Nam trước khi AFF Cup 2008 diễn ra, thủ thành này vẫn nhất mực từ chối.

Dẫu sao, Santos vẫn còn có cái “giá” của một cầu thủ nhập tịch, xét trên số trận đấu chơi cho đội tuyển Việt Nam. Bởi, những trường hợp tiếp theo như Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max hay Huỳnh Kesley Alves chỉ xuất hiện ở đội tuyển khoảng thời gian ngắn, với chỉ 1-2 trận đấu rồi nhanh chóng biến mất. Từ đó tới nay, không còn cầu thủ ngoại nhập tịch khoác lên mình màu áo tuyển Việt Nam.

Hoàng Vũ Samson - chân sút kỉ lục của V.League với hơn 200 bàn thắng - không dưới 3 lần đăng đàn muốn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đề xuất của anh chưa một lần được thực hiện hóa.

Rafaelson (áo trắng) đã hoàn tất thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam. Ảnh: NĐFC

Gần đây, câu chuyện Rafaelson xin nhập tịch Việt Nam cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ… hoàn tất thủ tục. Câu lạc bộ Nam Định đăng kí cầu thủ này với tên tiếng Việt là Nguyễn Xuân Son, nhưng anh chưa thể thi đấu vòng 1 V.League 2024-2025 vì chưa có quốc tịch Việt Nam.

Do vậy, mong muốn Rafaelson khoác áo đội tuyển Việt Nam của một bộ phận người hâm mộ vẫn là những dấu chấm lửng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn