MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu được nhận diện khó khăn nhất tại World Cup 2023. Ảnh: VFF

Chuyên gia nhận định về cơ hội của tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 14/07/2023 12:51

Chuyên gia về bóng đá châu Á - Paul Williams nhận định, tuyển nữ Việt Nam sẽ rất khó có cơ hội tạo nên dấu ấn khi đối đầu với tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha tại World Cup 2023.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có 6 đại diện góp mặt tại World Cup 2023. Trong đó, đội đồng chủ nhà Australia và tuyển nữ Nhật Bản – đội vô địch World Cup 2011 được đánh giá cao nhất, dù ở Cúp bóng đá châu Á 2022, tuyển nữ Trung Quốc và Hàn Quốc mới góp mặt ở trận chung kết.

Với World Cup nữ, bóng đá châu Á từng là thế lực lớn ở sân chơi này, khi các đội bóng mạnh thường xuyên góp mặt ở Top 10 thế giới. Tuyển nữ Trung Quốc từng vào bán kết năm 1995, chung kết năm 1999; tuyển nữ Nhật Bản vô địch năm 2011, á quân năm 2015.

Tuy nhiên vài năm gần đây, các đội tuyển châu Á không còn duy trì được vị thế của mình, trước sự lớn mạnh của những đội bóng nữ đến từ châu Âu. Trong bài bình luận với Sport Optus, chuyên gia Paul Williams cho rằng các đội châu Á (trừ Australia) sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn bắt kịp phần còn lại của thế giới ở World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam là 1 trong 2 đội châu Á lần đầu tiên dự World Cup, bên cạnh Philippines. Ông Paul Williams nhấn mạnh, các giải bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn sơ khai, tuy nhiên tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện được vị thế số 1 của mình ở Đông Nam Á, với 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games.

Tuy nhiên, ông bi quan về cơ hội làm nên bất ngờ của thầy trò ông Mai Đức Chung. “Một trong những thách thức lớn nhất mà đội phải đối mặt không phải là các đối thủ đáng gờm ở bảng E, bao gồm trận khởi đầu được dự báo khó khăn nhất trước sức mạnh của tuyển nữ Mỹ, mà thực ra là những điều kiện thi đấu.

Các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam phải vật lộn để thích nghi với nhiệt độ lạnh cóng tại New Zealand, điều mà nhiều người cho rằng sẽ đóng một vai trò quan trọng ở giải đấu lần này. Trận thua sít sao 1-2 trước tuyển nữ Đức, khiến nhiều người có một vài kì vọng, nhưng điều đó đã nguội lạnh sau màn trình diễn đáng thất vọng ở trận thua New Zealand”, Paul Williams.

Chuyên gia bóng đá châu Á cũng điểm mặt Huỳnh Như là cầu thủ đáng chú ý nhất của tuyển nữ Việt Nam. Chân sút này đã ghi 67 bàn cho đội tuyển quốc gia, 5 lần được vinh danh Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Huỳnh Như cũng là cầu thủ duy nhất của đội đang thi đấu ở nước ngoài.

Tuy nhiên, chừng đó là quá ít để tuyển nữ Việt Nam hi vọng làm nên bất ngờ. “Nằm trong một bảng đấu có 2 đội tuyển nằm trong Top 10 thế giới và một đội bóng châu Âu khác là Bồ Đào Nha, sẽ rất khó để Việt Nam rời giải đấu này với bất cứ dấu ấn nào được thể hiện”, ông Paul Williams kết luận.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình luận, tuyển nữ Việt Nam là đội bóng thi đấu ổn định ở cấp độ châu lục, liên tục góp mặt ở Cúp bóng đá châu Á. Lần cuối cùng đội không vượt qua vòng loại là năm 1997.

Tuy nhiên, AFC cũng không vẽ ra viễn cảnh lạc quan cho Thanh Nhã cùng đồng đội. Họ bình luận: “Đội bóng của Mai Đức Chung sẽ có trận ra quân khó khăn nhất có thể, khi phải đối mặt với đương kim vô địch và có 4 lần đăng quang ở sân chơi này là tuyển nữ Mỹ, trước khi gặp Bồ Đào Nha và á quân Hà Lan. Bảng E là thử thách lớn đối với họ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn