MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Park Hang-seo (ngoài cùng bìa phải) làm việc với VFF sáng 3.3 để bàn về kế hoạch chuẩn bị cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Chuyện thời tiết và nỗi lo chính đáng của ông Park Hang-seo

BÍCH THÙY LDO | 03/03/2021 15:00
Trong cuộc họp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sáng 3.3, huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất quan tâm đến yếu tố thời tiết, khí hậu khi chuẩn bị cho tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022.

Tại bảng G, vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 11 điểm sau 5 lượt trận. Theo lịch, đội còn có 3 trận gặp Malaysia, Indonesia và UAE. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trận đấu còn lại tại bảng G sẽ diễn ra tại một quốc gia, từ ngày 31.5 đến ngày 15.6.

Mục tiêu ông Park đề ra là giành 6 điểm/3 trận, để giành vé đi tiếp. Trong cuộc họp với VFF sáng 3.3, ông Park đã đề xuất: “Tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị. Đầu tiên là tìm hiểu, cập nhật thông tin về các đội tuyển Indonesia, Malaysia, UAE. Tiếp theo là các thông tin về điều kiện thời tiết ở UAE - quốc gia nhiều khả năng sẽ đăng cai tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G. Tôi cũng sẽ đề nghị VFF lựa chọn địa điểm tập huấn có điều kiện thời tiết tương tự như UAE và sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các tình huống thực tế”.

Nếu tuyển UAE sẽ được chọn làm địa điểm đăng cai các trận vòng loại World Cup 2022 của bảng G, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, với nhiệt độ có thể lên đến 43 độ C. Với thời tiết như thế này, các cầu thủ sẽ rất dễ mất sức, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ trên sân.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn về thời tiết nếu thi đấu tại UAE vào tháng 6 tới. Ảnh: AFC.

Vì thế, việc ông Park lo lắng về thời tiết là có cơ sở. Sau khi Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) công bố quốc gia đăng cai vòng loại World Cup 2022, VFF sẽ có quyết định chính thức về địa điểm tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Nhiều khả năng, đội sẽ di chuyển vào TPHCM, nơi có điều kiện về sân bãi, có điều kiện thời tiết tương tự như UAE để tuyển Việt Nam chuẩn bị, có thời gian để thích nghi tốt nhất.

Ông Park Hang-seo vốn là người làm việc cẩn trọng, rất chi tiết để giúp tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi thứ. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ mong mỏi và tin tưởng VFF sẽ hỗ trợ chiến lược gia người Hàn Quốc hết sức, để tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra. Cần biết rằng, thời tiết không chỉ là mối lo của riêng tuyển Việt Nam. Tuyển Malaysia cũng nhấn mạnh nếu thi đấu dưới thời tiết nắng nóng tại UAE sẽ là thử thách lớn cho các cầu thủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn