MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu tuyển thủ U16 Việt Nam Trần Thị Hạnh. Ảnh: VFF

Cộng đồng bóng đá chia sẻ và hỗ trợ cựu tuyển thủ U16 mắc bệnh hiểm nghèo

AN NGUYÊN LDO | 11/08/2021 20:39

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như các câu lạc bộ và một số cầu thủ đã chia sẻ và hỗ trợ cựu tuyển thủ U16 Việt Nam Trần Thị Hạnh chữa bệnh hiểm nghèo.

"Không hiểu sao cuộc đời lại bất công với em đến như vậy", Trần Thị Hạnh xúc động khi nói về sự nghiệp và cuộc sống của mình.

Năm 11 tuổi, Trần Thị Hạnh quyết tâm theo đuổi đam mê khi thi tuyển vào câu lạc bộ bóng đá Phong Phú Hà Nam. Nỗ lực và sự kiên cường của cô gái trẻ đã chứng minh cho gia đình và mọi người thấy rằng quyết định của em là hoàn toàn đúng đắn.

Là cầu thủ triển vọng và thi đấu nổi bật tại các giải đấu trẻ, Trần Thị Hạnh vinh dự góp mặt ở Đội dự tuyển nữ trẻ Quốc gia, tập trung theo kế hoạch đào tạo vận động viên bóng đá nữ trẻ dài hạn của Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trong thời gian tập trung đội tuyển bóng đá quốc gia, nữ trung vệ Phong Phú Hà Nam từng được triệu tập ở đội tuyển U15, U16 Việt Nam, tham dự một số giải đấu quốc tế như giải U15 nữ Đông Nam Á tại Lào (2017), giành Huy chương đồng giải U16 nữ Đông Nam Á tại Indonesia (2018), tham dự vòng loại thứ nhất giải U16 nữ Châu Á tại Bangladesh, vòng loại 2 tại Lào và vòng chung kết tại Thái Lan (2019).

Cầu thủ Trần Thị Hạnh (số 16) khi thi đấu cùng U16 Việt Nam. Ảnh: VFF

Thế nhưng một biến cố đã xảy đến với Trần Thị Hạnh. Cuối năm 2020, Hạnh không may mắc bệnh hiểm nghèo, buộc phải từ giã sự nghiệp và gác lại niềm đam mê để điều trị bệnh. Giấc mơ bóng đá cùng hoài bão của cô gái 19 tuổi giờ đây đã khép lại.

Biết tin Trần Thị Hạnh mắc bệnh hiểm nghèo, rất nhiều cầu thủ đàn anh, đàn chị đã gửi lời động viên, chia sẻ và hỗ trợ cựu tuyển thủ U16 Việt Nam. Tiền vệ Trần Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai đã gửi những món quà tinh thần cùng một bức thư đầy cảm động.

"Chào Hạnh, phải biết nói thế nào nhỉ... Anh không biết diễn tả như thế nào, có lẽ anh và mọi người không thể hiểu hết cảm giác của em khi không được theo đuổi đam mê của mình và cả về vấn đề sức khoẻ của em nữa, buồn nhỉ. Anh cũng từng rất tuyệt vọng khi bác sĩ nói anh khó có thể chơi bóng trở lại vì chấn thương, nhưng may mắn đã mỉm cười với anh.

Anh tin may mắn sẽ mỉm cười với em nên hãy cố lên em nhé. Sống hạnh phúc với hiện tại và đừng quá suy nghĩ về ngày mai được không? Anh có món quà nhỏ là chiếc áo đấu của anh và một chút tiền, hy vọng nó sẽ mang lại cho em dù chỉ là một chút năng lượng tích cực... Cố gắng lên em nhé, vì không có sự tồn tại nào là vô nghĩa cả", tiền vệ Minh Vương viết.

Ngoài Minh Vương, một số cầu thủ khác của câu lạc bộ Nam Định, Than khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam hay TPHCM cũng có những sự hỗ trợ để tiếp thêm tinh thần cho Trần Thị Hạnh trong giai đoạn khó khăn này.

Mới đây, sau khi tìm hiểu câu chuyện của Trần Thị Hạnh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng với hy vọng nữ trung vệ sinh năm 2003 sớm bình phục và một ngày nào đó có thể trở lại sân cỏ để theo đuổi đam mê.

Hiện tại, tình hình sức khoẻ của Trần Thị Hạnh đã ổn định hơn. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cựu tuyển thủ U16 Việt Nam vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan cùng nụ cười luôn nở trên môi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn