MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công Phượng được định giá đến 15 tỉ đồng. Ảnh: Ảnh: Yonhap.

"Công Phượng đáng giá 15 tỉ đồng"

ĐĂNG HUỲNH LDO | 07/05/2020 18:38
Cựu Giám đốc điều hành Hoàng Anh Gia Lai cho rằng Công Phượng đáng giá 15 tỉ đồng. 

Trước những thông tin TPHCM hỏi mua Công Phượng với giá 15 tỉ đồng, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng bác bỏ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau về mức giá của Công Phượng.

Ông Huỳnh Mau - cựu Giám đốc điều hành Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chia sẻ: "So với Việt Nam thì đó là giá cao, nhưng so với tài năng của Công Phượng thì đâu phải là cao. Và có phải cầu thủ nào cũng được như vậy đâu. Cũng giống như ở nước ngoài, có những cầu thủ thu nhập rất thấp phải đi xe bus, nhưng cũng có những người nhận lương có thể mua được 3 chiếc xe hơi. 

Về mặt bằng chung, chúng ta thấy cao nhưng với một ngôi sao như Công Phượng thì khác. Thế nên đó là mức giá xứng đáng chứ không có gì bàn cãi. Cũng cần phân tích rộng ra, mua Công Phượng, TPHCM được nhiều thứ. Đội bóng sẽ thu hút quảng cáo, tài trợ, cổ động viên đến sân... Ví dụ như ở nước ngoài, họ có thể mua một ngôi sao triệu đô nhưng chỉ mất một mùa để thu lại vốn nhờ bán áo đấu, đồ lưu niệm...".

Tiền đạo Công Phượng đang toả sáng  trong màu áo TPHCM. Ảnh: Duy Anh

Đánh giá về ngôi sao nổi bật của lò đào tạo HAGL, ông Huỳnh Mai cho rằng: "Công Phượng có tố chất, được đào tạo bài bản, 2 điều này là nền móng để cháu phát triển. Thứ ba, kinh nghiệm trận mạc, việc tiếp cận môi trường tập luyện thi đấu tốt. Công Phượng từng đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu... khi về V.League sẽ thích nghi tốt. Đặc biệt môi trường mới như TPHCM, tạo cho Công Phượng thêm tự tin. 

Như các trận đấu vừa qua, Công Phượng đã ghi bàn, đó là tín hiệu mừng nhất. Tôi khẳng định Công Phượng sẽ ngày càng phát triển hơn".

Về cơ hội ra sân của Công Phượng cũng như các cầu thủ khác không có nhiều khi xuất ngoại, ông Huỳnh Mau nói: "Nguyên nhân do thể hình. So với các cầu thủ Châu Âu, Phượng nhỏ bé hơn và ít có cơ hội cạnh tranh vị trí. Điều đó là tính tất yếu. Trong bóng đá hiện đại, ngay cả như với huấn luyện viên Park Hang-seo, các cầu thủ có thể hình tốt cũng vẫn luôn được ưu tiên".

Hiện tại, Công Phượng vẫn đang thi đấu cho TPHCM theo bản hợp đồng cho mượn, sau khi không thành công ở Hàn Quốc rồi Bỉ. Mới đây, bầu Đức cũng đã tuyên bố, Công Phượng không phải là cầu thủ để bán. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn