MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công Phượng chủ yếu dự bị ở Yokohama FC. Ảnh: Yokohama FC

Công Phượng không còn trẻ để lãng phí sự nghiệp ở nước ngoài

ĐÌNH THẢO LDO | 04/04/2023 11:24
28 tuổi, tiền đạo Công Phượng đến Yokohama của Nhật Bản chơi bóng với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Trong thời gian ấy, nếu cứ mãi dự bị như thời điểm hiện tại, thì liệu phong độ và sự nghiệp cầu thủ của Công Phượng sẽ ra sao, và đi về đâu…  

“Kỉ lục buồn” của Công Phượng

Công Phượng đến Yokohama FC chơi bóng với bản hợp đồng kéo dài 3 năm trong âm thầm sau những đồn đoán của giới truyền thông và “chốt” lại qua một thông báo chính thức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cũng dễ hiểu, bởi lần xuất ngoại này, Phượng đã là một cầu thủ tự do khi đã hết hợp đồng với đội bóng phố Núi.

Với việc đầu quân cho câu lạc bộ Yokohama để chơi bóng tại J.League 1 của Nhật Bản, Công Phượng đã lập kỉ lục là cầu thủ Việt Nam đầu tiên khoác áo 4 đội bóng nước ngoài. Trước đó, anh khoác áo Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc) và Sint Truident (Bỉ).

Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có 4 lần xuất ngoại. Ảnh: Sint-Truidense

Thế nhưng, kỉ lục này lại vốn không mấy tự hào với cá nhân Công Phượng, bởi khoác áo nhiều đội bóng nước ngoài là một chuyện, còn việc được ra sân thi đấu của cầu thủ gốc Nghệ An thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Nói đâu xa, lần trở lại Nhật Bản mới đây cũng chỉ giúp Công Phượng thêm một lần nữa “làm bạn” với băng ghế dự bị, dù anh đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều qua các buổi tập luyện.

Hơn thế nữa, hành trang lần này Phượng còn có thêm 1 năm kinh nghiệm từng chơi bóng tại J.League 2 cho Myto Hollyhock, tuy nhiên, sự thừa nhận của ban huấn luyện Yokohama là điều mà Công Phượng chưa nhận được.

Thành ra, đã 3 tháng kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Yokohama tại J.League 1, tiền đạo Công Phượng vẫn chưa có cơ hội ra sân ở giải đấu hàng đầu Nhật Bản.

Phượng không còn trẻ, Phượng không thể… rong chơi

Một thống kê của giới chuyên môn thông qua độ tuổi các cầu thủ qua các kì World Cup chỉ ra rằng các cầu thủ bóng đá đạt phong độ tốt nhất trong khoảng tuổi từ 27 đến 29.

Tất nhiên, thống kê trên cũng chỉ ở mức tương đối, tuy vậy, với bóng đá Việt Nam, đây cũng là độ tuổi có nhiều cầu thủ thành công nhất về phong độ, lẫn các khía cạnh khác.

28 tuổi, Công Phượng được xem là đang ở trong giai đoạn chín muồi của sự nghiệp cầu thủ. Nhưng ở tuổi 31, sau khi hết hạn hợp đồng 3 năm với Yokohama, cùng với đó là chuỗi ngày dự bị kéo dài lê thê, thì câu hỏi đặt ra ở đây là phong độ và sự nghiệp cầu thủ của Công Phượng sẽ ra sao, và đi về đâu…

Công Phượng không còn ở độ tuổi trẻ trung và sung sức để có thể đạt phong độ tốt nhất. Ảnh: Yokohama FC

Công Phượng không còn là một cầu thủ trẻ, tuổi tác cũng sẽ ngày càng ảnh hưởng tới chân sút này. Đó là chưa kể, trước thời điểm đến Yokohama, tiền đạo người Nghệ An không còn là chân sút trụ cột ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai hay tuyển Việt Nam, có thể hiểu là phong độ của Công Phượng đã giảm sút đáng kể vài năm trở lại đây.

4 lần xuất ngoại, nhưng cả 4 hành trình ấy đều được xem là những lần “rong chơi”, hay trải nghiệm của Công Phượng ở những nền bóng đá ngoài V.League. Thậm chí, nó còn khiến phong độ lẫn sự nghiệp của Công Phượng bị gián đoạn sau mỗi lần trở về chơi tại giải quốc nội.

Dấu hỏi ở tuyển Việt Nam

Giải đấu cuối cùng dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo là AFF Cup 2022, Công Phượng đã chủ động xin chiến lược gia người Hàn Quốc không tham dự vì lí do riêng. Đó cũng là quãng thời gian Công Phượng chuẩn bị hoàn tất thủ tục sang Nhật Bản đầu quân cho Yokohama.

Mới đây, do tuyển Việt Nam không có kế hoạch thi đấu giao hữu quốc tế nên tân huấn luyện viên Philippe Troussier cũng không triệu tập Công Phượng lên tập trung.

Đợt vừa qua, tuyển Việt Nam hội quân với gần như bộ khung cũ dưới thời ông Park, đồng thời đôn một số cầu thủ trẻ lên theo định hướng xây dựng lâu dài của ông Troussier.

Công Phượng không còn là ưu tiên số 1 ở tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Ảnh: Hoài Thu

Và nếu chiến lược gia người Pháp đặt trọng tâm vào lứa cầu thủ trẻ trong thời gian nắm quyền của mình, tương lai của Công Phượng càng trở nên khó đoán định.

Nếu không được thường xuyên ra sân ở Yokohama, cơ hội để Công Phượng tìm lại vị trí trong màu áo đội tuyển Việt Nam sẽ càng thấp hơn.

Nên nhớ, dưới thời ông Park, Phượng cũng không còn là ưu tiên số 1, mà chỉ vào sân từ băng ghế dự bị hay không được vào sân.

Cũng giống như tiền vệ Quang Hải tại Pau FC, tương lai của Công Phượng ở câu lạc bộ Yokohama của Nhật Bản cũng mờ mịt và chưa có bất kì sự cải thiện nào suốt thời gian qua. Nếu thực hiện hết 3 năm hợp đồng tại Yokohama, Công Phượng có thể sẽ đánh đổi cả phong độ lẫn sự nghiệp của mình.

Công Phượng không còn trẻ, anh cần có sự lựa chọn, một hướng đi đúng đắn khi mà J.League 1 vốn là sân chơi quá tầm với Phượng, ít nhất là đến thời điểm này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn