MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công Vinh, Việt Thắng từng cạnh tranh với tiền đạo ngoại ở V.League ra sao?

PHẠM ĐÌNH LDO | 31/12/2020 06:30
Những tiền đạo kỳ cựu của bóng đá Việt Nam như Công Vinh, Việt Thắng từng có giai đoạn cạnh tranh với các ngoại binh trên hàng công ở sân chơi V.League.

Trước quan điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo về việc các câu lạc bộ tại V.League cần ưu tiên cho các tiền đạo nội và cầu thủ trẻ, có không ít những ý kiến phản biện. Trong đó, trợ lý của câu lạc bộ Đà Nẵng là Nguyễn Việt Thắng có những chia sẻ khá sâu sắc. Bởi lẽ, anh cũng từng là một tiền đạo từng chơi cho nhiều câu lạc bộ ở V.League và đội tuyển quốc gia.

"Thời tôi còn thi đấu, V.League cho phép sử dụng tới 5 suất ngoại binh nhưng tôi vẫn cạnh tranh được. Thậm chí, lúc đó chúng ta còn có Công Vinh, Ngọc Thanh, Anh Đức rất hay.

Trước đây, ở Bình Dương có Philani, Kesley nhưng Anh Đức vẫn chiếm được suất đá chính. Ở Hải Phòng có Leandro rất hay nhưng Ngọc Thanh vẫn là cây săn bàn hàng đầu. Riêng Công Vinh thì không thể bàn đến nữa, cậu ấy quá hay và môi trường nào cũng cạnh tranh được".

Tiền đạo Việt Thắng trong màu áo Đồng Tâm Long An. Ảnh:S.H

Việt Thắng từng góp mặt trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai và giúp đội bóng này giành chức vô địch V.Leageu 2003, 2004. Sau đó, anh đầu quân cho Gạch Đồng Tâm Long An giành chức vô địch V.League 2005, 2006. Sau đó anh cũng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008. Đây cũng là giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của Việt Thắng.

Sau này, Việt Thắng tiếp tục đầu quân cho Ninh Bình, Bình Dương và Thanh Hoá. Ở câu lạc bộ nào, Việt Thắng cũng đều cho thấy phẩm chất của một cây săn bàn. Thời kỳ Việt Thắng còn thi đấu cũng là lúc mà V.League đang gắn với câu chuyện kim tiền.

Các ông bầu vung tiền mua hàng loạt ngoại binh. Điều này khiến cho sự cạnh tranh lớn được tạo ra với các cầu thủ trong nước. Cũng vì thế mà nhiều chân sút nội khi vươn lên đều là những ngôi sao thuộc hạng A.

Các ngoại binh có thể khiến cầu thủ nội, cầu thủ trẻ mất cơ hội nhưng đó cũng là động lực để họ cố gắng cạnh tranh vị trí. Trong vòng xoáy của bóng đá chuyên nghiệp, khó có thể loại bỏ đi yếu tố này.

Công Vinh trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: TL

Hay như trường hợp của Công Vinh cũng là tiền đạo đắt giá nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại cũng đã khẳng định được giá trị bản thân ở V.League. Anh cũng đã kinh qua các câu lạc bộ như: Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T (nay là Hà Nội), Hà Nội ACB và Bình Dương. Đây đều là những đội bóng có nhiều ngoại binh bậc nhất V.League nhưng anh vẫn lấy được vị trí đá chính.

Công Vinh cũng là tuyển thủ quốc giá để lại nhiều dấu ấn ở đội tuyển quốc gia. Thậm chí, anh còn khẳng định giá trị bởi chuyến xuất ngoại sang Nhật Bản thi đấu cho Consadole Sapporo. Thời điểm Công Vinh còn thi đấu ở V.League cũng giống như Việt Thắng, phải cạnh tranh với nhiều ngoại binh khi giải đấu còn nặng tính kim tiền. Đó là câu chuyện không dễ dàng.

Thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra quan điểm khá đúng đắn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại cũng cần phải thừa nhận rằng, với bóng đá chuyên nghiệp thì cầu thủ nội cũng phải tự cạnh tranh để tìm kiếm cơ hội. Nếu các tiền đạo nội không có năng lực, khó có thể thuyết phục câu lạc bộ sử dụng họ cho những tham vọng trong mùa giải.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn