MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng giúp Bình Dương chơi khá tốt ở giải giao hữu trước thềm V.League 2021. Ảnh: BTC.

Đá thiếu người, ông Phan Thanh Hùng vẫn cao tay giúp Bình Dương có điểm

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 05/01/2021 20:49
Dù Bình Dương thi đấu thiếu người từ rất sớm, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn giúp đội tạo ra thế trận ngang ngửa ở trận hòa Đà Nẵng 0-0 tại Giải Thiên Long – Cúp MASU 2021.

Trước trận đối đầu tối 5.1, Đà Nẵng có 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Còn đội chủ nhà Bình Dương có 7 điểm/3 trận. Đà Nẵng chỉ cần hòa là giành chức vô địch, trong khi đối thủ buộc phải thắng.

Hai đội tung ra sân đội hình tối ưu để hướng đến chiến thắng. Trong những phút đầu tiên, thế trận hai đội tạo ra rất cân bằng. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 12. Tiền vệ Tô Văn Vũ của Bình Dương nổi nóng đá bóng vào người Rafaelson của Đà Nẵng.

Trọng tài Trần Đình Thịnh rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ của Bình Dương. Ngay sau đó, Vũ có lời lẽ xúc phạm đến ông Thịnh. Ngay lập tức, trọng tài chính điều khiển trận đấu rút thẻ đỏ đuổi trụ cột của Bình Dương. Khán giả trên sân Gò Đậu đều ủng hộ quyết định của ông Trần Đình Thịnh.

CLB Đà Nẵng (áo trắng) vô địch Giải giao hữu Thiên Long khi hoà Bình Dương 0-0 ở lượt đấu cuối. Ảnh: BTC.

Thi đấu thiếu người, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn rất "cao tay", chỉ đạo các cầu thủ Bình Dương tạo ra thế trận cân bằng với đối thủ. Trong hiệp 1, họ khiến cho Đà Nẵng không có cơ hội rõ rệt nào. Ngược lại, đội bóng đất Thủ có vài pha bóng uy hiếp khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh, nhờ sự cơ động của Mansaray, Tiến Linh và Omar.

Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều khác biệt so với hiệp 1. Đà Nẵng cố gắng dồn ép nhưng không tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Cơ hội tốt nhất của đội bóng sông Hàn là 2 cú dứt điểm hỏng ăn của Rafaelson khi đối thủ môn Bình Dương ở phút 70, 85.

Trong khi đó, ông Phan Thanh Hùng đã có những điều chỉnh nhân sự hợp lý khi tung Ngô Hồng Phước, Trung Nhân vào sân. Bình Dương thi đấu ngang ngửa với đội khách. Đội bóng đất Thủ cầm hòa đối thủ 0-0 trong sự tán thưởng của khán giả. Dù Bình Dương không thể thắng trận để vô địch, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã cho thấy dấu ấn rõ ràng trong lối chơi của đội nhà.

Chung cuộc, Đà Nẵng vô địch Giải Thiên Long với 10 điểm/4 trận. Bình Dương đoạt ngôi Á quân với 8 điểm/4 trận, đứng hạng 3 là Hoàng Anh Gia Lai. Giải đấu đã tạo điều kiện để các đột rà soát đội hình, hướng đến V.League 2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn