MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ thành Đặng Văn Lâm có thể về hội quân sớm hơn dự kiến. Ảnh: Hoài Thu

Đặng Văn Lâm về nước tập trung đội tuyển Việt Nam sớm hơn dự kiến

HOÀI ĐAN LDO | 30/10/2019 15:52
Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ về nước hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày mai (31.10).

Ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chiều 29.10, huấn luyện viên Park Hang-seo chưa thể có được lực lượng đầy đủ nhất do vướng lịch thi đấu trận play-off 2019 (Thanh Hoá - Phố Hiến) ngày 29.10 và trận chung kết Cúp Quốc gia 2019 ngày 31.10 (Hà Nội - Quảng Nam).

Bên cạnh đó, bộ ba cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài gồm Nguyễn Công Phượng (CLB Sint Truidense), Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen) và Đặng Văn Lâm (Muangthong United) cũng chưa được đội bóng chủ quản giải phóng.

Riêng Công Phượng và Văn Hậu, theo lịch FIFA Day phải tới ngày 11.11 mới có mặt, tức là 3 ngày trước khi trận đấu giữa Việt Nam và UAE.

Đặng Văn Lâm là thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm

Trường hợp Đặng Văn Lâm có thể trở về hội quân sớm hơn do Thai League đã kết thúc. Theo lịch ban đầu, Văn Lâm sẽ về hội quân vào ngày 6.11. Thế nhưng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) liên hệ tới Muangthong United để Văn Lâm được về tập trung tuyển Việt Nam ngay ngày mai (31.10).

Thai League 2019 đã kết thúc cuối tuần trước. Muangthong United cũng bị loại khỏi cúp FA Thái Lan từ sớm, không còn góp mặt ở đấu trường nào khác và các cầu thủ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ. Chính vì vậy mà  Muangthong United  không có lý do gì để ngăn cản Đặng Văn Lâm về nước sớm. 

Mùa giải 2019, Văn Lâm bắt chính đủ 30 trận, để lọt lưới 42 bàn, Muangthong United cán đích ở vị trí thứ 5. Anh là lựa chọn số 1 Muangthong United sau khi chuyển sang từ câu lạc bộ Hải Phòng. 

Trong danh sách tập trung 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo gọi 3 thủ môn là: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hoà), Phạm Văn Cường (Quảng Nam). 

Văn Lâm vẫn là sự lựa chọn số 1 của đội tuyển Việt Nam kể từ AFF Cup 2018 đến nay. Anh vẫn giữa được sự ổn định trong suốt thời gian qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn