MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quả bóng có chữ ký của huấn luyện viên Park Hang-seo được đem ra đấu giá để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: FBNV.

Đấu giá quả bóng có chữ ký HLV Park Hang-seo vì đồng bào miền Trung

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 19/10/2020 17:18
Sở hữu quả bóng có 2 chữ ký của huấn luyện viên Park Hang-seo, chị Trương Thu Hường ở Quảng Ngãi đã quyết định đem ra đấu giá lấy tiền ủng hộ người dân miền Trung đang bị lũ lụt.

Chị Trương Thu Hường là chủ một doanh nghiệp lớn tại Quảng Ngãi. Tháng 6.2019, huấn luyện viên Park Hang-seo có dự sự kiện tại địa phương, ký tặng với tư cách cá nhân lên quả bóng. Chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí đã ký tặng 2 lần.

Quả bóng có 2 chữ ký của ông Park được chị Hường xem như “báu vật” trong nhà. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh khó khăn của người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, chị đã quyết định đem đấu giá quả bóng đặc biệt này, bắt đầu từ chiều 18.10. Bóng sẽ được trao cho người trả giá cao nhất, với mức giá khởi điểm 30 triệu đồng, thời hạn kết thúc đấu giá dự kiến chiều 20.10. Số tiền nhận được, chị sẽ cùng Mạnh Thường Quân sở hữu quả bóng có chữ ký của ông Park ủng hộ người dân 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình.

Thêm những tấm lòng với người dân miền Trung

Những ngày này, các vận động viên thể thao đều đang chung sức vì miền Trung. Thủ môn Đặng Văn Lâm đang thi đấu tại Thái Lan nhưng không quê hướng về Tổ Quốc. Thông qua những người bạn, Văn Lâm đã cho đấu giá 2 chiếc áo đấu anh mặc tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 để ủng hộ người dân đang gặp khó khăn, giá khởi điểm đặt ra là 9 triệu đồng.

Đội hạng Nhất Bình Định ủng hộ hơn 22 triệu đồng vì miền Trung thân yêu. Ảnh: Fanpage CLB.

Lý Hoàng Nam, tay vợt vô địch Wimbledon trẻ năm 2015 cũng đang kêu gọi mọi người chúng tay gây quỹ để giúp đỡ người dân tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Trị…

“Mấy ngày qua, đọc thông tin và hình ảnh về miền Trung mà xót xa quá. Năm nào cũng mưa bão nhưng năm nay là bão lũ lịch sử, bão chồng bão, lũ chồng lũ, thiệt hại về người và của cũng là nặng nề nhất. Không biết khi bão lũ đi qua, phải mất bao lâu nữa thì bà con mới trở lại được với cuộc sống bình thường. Bản thân Nam thực sự muốn đóng góp 1 phần nhỏ bé của mình để phần nào xoa dịu nỗi đau của người dân miền Trung.

Vậy nên, Nam xin được đóng góp 30 triệu đồng và kêu gọi toàn thể các vận động viên, huấn luyện viên, phụ huynh, các lãnh đạo đội, các anh chị em chơi quần vợt từ chuyên nghiệp đến phong trào và tất cả mọi người cùng nhau chung tay quyên góp hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại vì bão lũ”, Lý Hoàng Nam chia sẻ trên fanpage. Tay vợt sinh năm 1997 sẽ nhận ủng hộ đến chiều 22.10. Sau đó, anh sẽ tổng kết và chuyển toàn bộ số tiền đển những gia đình gặp khó khăn.

Câu lạc bộ hạng Nhất Bình Định cũng đã quyên góp trong nội bộ được hơn 22 triệu đồng để chuyển đến những mảnh đời đang oằn mình chống chọi với thiên tai…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn