MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điểm tên những gương mặt tiềm năng của U22 Việt Nam

THANH XUÂN LDO | 02/07/2020 13:30

U22 Việt Nam hội quân đợt 1, nhiều gương mặt triển vọng được trao cơ hội để thể hiện và ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã trao cơ hội cho 28 cầu thủ trong đợt tập trung đầu tiên này. Trong đó, có nhiều cái tên đáng chú ý, tự tin thể hiện khả năng ngay ở buổi tập đầu tiên.

1. Trần Bảo Toàn (HAGL)

Trần Bảo Toàn sinh năm 2000, cao 1m69 và nặng 61kg. Dù thể hình không tốt nhưng tốc độ, sự khéo léo và nhãn quan chiến thuật chính là điểm mạnh của tiền vệ này. Bảo Toàn hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cùng những Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương...

 Trần Bảo Toàn tập luyện cùng U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh Xuân

Trước đó, cầu thủ người Quảng Ngãi đã có tên trong đội hình của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tham dự U19 Đông Nam Á 2018 tại Indonesia, giải U19 quốc tế tại Qatar và vòng chung kết U19 Châu Á, giành huy chương Đồng cùng U22 Việt Nam tại U22 Đông Nam Á 2019.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Bảo Toàn được gọi lên U23 Việt Nam nhưng chưa thể cạnh tranh với Đức Chiến, Việt Hưng. 

2. Trần Danh Trung (Viettel)

 Tiền đạo Trần Danh Trung tự tin tập luyện khi thầy Park đứng ngoài theo dõi. Ảnh: Thanh Xuân

Tiền đạo Trần Danh Trung sinh 2000 tại Huế. Cầu thủ 20 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ Viettel. Gia nhập đội bóng quân đội từ năm 11 tuổi, Danh Trung liên tục thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. 

Tại giải vô địch U19 năm 2017, Trần Danh Trung từng đạt danh hiệu Vua phá lưới. Khả năng săn bàn của cầu thủ Viettel được ví với “sát thủ vòng cấm” Fillipo Inzaghi.

Danh Trung có lối chơi khá hiện đại, khả năng di chuyển không bóng khôn ngoan và phá bẫy việt vị nhạy bén. Mới nhất, Danh Trung được thầy Park điền tên vào danh sách sơ bộ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 Châu Á, nhưng bị loại ở những ngày cuối cùng.

3. Nguyễn Hùng Thiện Đức (Bình Dương)

 Nguyễn Hùng Thiện Đức có khả năng phán đoán tình huống cực tốt. Ảnh: Thanh Xuân

Thiện Đức sinh năm 1999, chơi vị trí hậu vệ, hiện đang thi đấu cho Bình Dương. Mùa giải năm 2020, cầu thủ người Dĩ An đã thi đấu 445 phút cho đội bóng đất Thủ. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng đàn em của Tiến Linh được đánh giá cao bởi khả năng phán đoán tình huống, anh được ví như "bản sao" của Đình Trọng ở U23 Việt Nam.

Phong độ ổn định tại V.League là điểm cộng giúp Nguyễn Hùng Thiện Đức cạnh tranh ở U22 Việt Nam.

4. Dụng Quang Nho (HAGL)

 Dụng Quang Nho được thầy Lee chỉ bảo tận tình trong buổi tập. Ảnh: Thanh Xuân

Dụng Quang Nho là tài năng triển vọng của lò đào tạo HAGL sở hữu chiều cao 1m71 và nặng 65kg. Cầu thủ sinh năm 2000 chơi ở vị trí hậu vệ phải và được huấn luyện viên Park Hang-seo để mắt tới từ chiến dịch SEA Games 30 cho tới giải U23 Châu Á. Đáng tiếc Quang Nho gặp chấn thương nên không thể góp mặt ở các giải đấu lớn này.

Ở HAGL, Quang Nho cũng nhiều lần được huấn luyện viên Lee Tae-hoon tin tưởng trong các trận đấu đinh tại V.League. Phong cách thi đấu của cầu thủ người Bình Thuận không khác là mấy so với Trọng Hoàng, nhiệt huyết, giàu thể lực.

5. Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh)

Cầu thủ sinh năm 2000 từng được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đánh giá có tố chất đặc biệt như Công Phượng, Quang Hải.

 Nguyễn Hai Long (đi sau) phải tập riêng vì chưa hồi phục thể lực sau trận đấu V.League. Ảnh: Thanh Xuân

Ở mùa giải thứ 2 lên đội 1, Hai Long bắt đầu được đá chính là để lại dấu ấn. Là cầu thủ trẻ nhất đội nhưng lại thường xuyên ghi điểm tại V.League, Hai Long được giao trọng trách đá thay tiền vệ Hải Huy bị chấn thương và chơi, khi thể hiện sự chững chạc sau từng trận đấu.

Gương mặt mới của Than Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ phát triển tốt để trở thành một nhân tố trong chiến dịch hướng tới SEA Games 2021 và vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn