MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngô Hoàng Thịnh cùng các đồng đội Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn từng là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Anh

Đội hình các "sao" tuyển Việt Nam chưa được ông Park sử dụng

HOÀI ĐAN LDO | 17/04/2020 16:43

Nhiều tuyển thủ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura và Nguyễn Hữu Thắng chưa từng được ông Park Hang-seo sử dụng hay trao cơ hội. Đây là nguồn “tài nguyên” có thể bổ sung cho đội tuyển trong thời gian tới.

Mỗi huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đều có triết lý bóng đá nên có cách sử dụng nhân sự khác nhau. Huấn luyện viên Park Hang-seo được thừa hưởng một lực lượng trẻ đến độ chín nhất từ thời Miura và Nguyễn Hữu Thắng, thế nhưng ông cũng có những phát hiện mới của mình.

Sau 2 năm thành công với bóng đá Việt Nam, giờ là lúc ông cần thay đổi và làm mới đội tuyển quốc gia. Nhiều ngôi sao dưới thời Miura và Nguyễn Hữu Thắng chưa từng được ông Park sử dụng cũng có thể coi là nguồn tài nguyên lớn. Nếu xếp theo sơ đồ 4-4-1-1, có thể chọn ra một đội hình các cầu thủ có khả năng nhưng chưa được thầy Park trao cơ hội. 

Thủ thành Nguyên Mạnh. Ảnh: Hải Anh

Ở vị trí thủ môn, Nguyên Mạnh là số 1 của đội tuyển Việt Nam ở 2 kỳ AFF Cup các năm 2014 và 2016. Tuy nhiên, sau sai lầm ở bán kết lượt về AFF Cup 2016 trong trận thua cay đắng Indonesia, cánh cửa đội tuyển đã đóng với Nguyên Mạnh.

Chuẩn bị trận đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 9.2019, ông Park từng gọi Nguyên Mạnh lên tập trung. Tuy nhiên, đây là thời điểm mà Đặng Văn Lâm đang là số 1 nên Nguyên Mạnh phải chờ đợi cơ hội của mình.

Ở vị trí trung vệ, Hoàng Văn Khánh với những gì thể hiện ở 2 mùa giải gần đây cũng xứng đáng được thử sức, khi chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc trong vai trò "đầu tàu" ở Sông Lam Nghệ An. 

Vị trí hậu vệ cánh phải kể ra những gương mặt nổi bật là Sầm Ngọc Đức (TPHCM) và Âu Văn Hoàn (Đà Nẵng). Dưới thời huấn luyện viên Miura và Nguyễn Hữu Thắng, đây là những mẫu cầu thủ được trọng dụng vì lối chơi máu lửa. 

Hàng tiền vệ luôn có nhiều sự lựa chọn cho thầy Park. Ngô Hoàng Thịnh hiện là trụ cột của TPHCM, vài năm trước là nhân tố không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Mới đây, ông Park từng triệu tập Hoàng Thịnh trở lại đội tuyển quốc gia nhưng do chấn thương nên phải sớm chia tay.

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Ảnh: Trường Giang

Trong buổi làm việc với các trợ lý, huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lộ cái tên mới nhất trong diện theo dõi là tiền vệ Khắc Ngọc. Đây từng là cầu thủ được ông Park triệu tập lên tuyển năm 2018 nhưng sau đó vắng mặt. Đầu quân cho Viettel, màn thể hiện của tiền vệ này ở 2 trận đầu V.League 2020 được đánh giá tốt.

Và một vị trí tiền vệ khác có thể tiến cử, đó là Hải Huy của Than Quảng Ninh. Lối chơi thông minh, có cách pha xử lý bóng và những đường chuyền tinh tế, Huy được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công sắc nhất ở V.League.

Vị trí tiền vệ cánh không thể bỏ qua 2 cái tên Võ Huy Toàn (TPHCM) và Vũ Minh Tuấn (Viettel), những cầu thủ tỏa sáng sáng dưới thời huấn luyện viên Miura nhưng sau đó ít được sử dụng và cũng vắng mặt trong các giải đấu lớn khi ông Park Hang-seo nắm quyền.

Tiền đạo Mạc Hồng Quân. Ảnh: Duy Thành

Hàng tiền đạo, Trần Phi Sơn (TPHCM) chính là gương mặt được đánh giá cao nhất thời điểm này. Anh từng là nhân tố tạo đột biến quan trọng dưới thời huấn luyện viên Miura và Nguyễn Hữu Thắng nhưng chưa từng được triệu tập lên đội tuyển dưới thời ông Park. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân cũng là một lựa chọn tốt, khi từng được ông Park thử nghiệm ở vị trí trung phong trong trường hợp cần tìm những phương án mới. 

Đội hình tuyển Việt Nam năm 2016. Ảnh: VFF

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn