MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoàng Đức từng gây ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức đá chính

HOÀI ĐAN LDO | 07/06/2019 19:18
Trợ lý Kim Han-yoon bố trí Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh... đá chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar.  

Trợ lý Kim Han-yoon là người thay thế HLV Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar. Bởi ông Park đang cùng ĐT Việt Nam dự King's Cup 2019. Mặc dù vậy, U23 Việt Nam vẫn được vận hành với lối chơi và phong cách mà ông Park đã xây dựng từ trước đó. Lực lượng hiện tại cũng sẽ đóng vai trò làm nòng cốt tại SEA Games 2019. 

Ở trận giao hữu với U23 Myanmar, U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Quang Hải, Đức Chinh, Thành Chung, Văn Hậu... do những cầu thủ này đang tham dự Kings' Cup cùng ĐT Việt Nam. Đó sẽ là những mảnh ghép quan trọng cho U23 Việt Nam ở SEA Games sắp tới. 

 Bùi Tiến Dũng là đội trưởng của U23 Việt Nam. Ảnh: Viết Lương

U23 Việt Nam ra quân với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc với sự xuất hiện của thủ thành Bùi Tiến Dũng ở vị trí thủ môn. Đây là trận đấu mà Bùi Tiến Dũng mang băng đội trưởng của U23 Việt Nam.

Tại sân chơi V.League 2019, Bùi Tiến Dũng mới chỉ bắt chính 2 trận cho Hà Nội. Việc không được thường xuyên ra sân cũng là một trở ngại của thủ thành xứ Thanh trong việc duy trì phong độ. Trận đấu này sẽ là cơ hội để Tiến Dũng thể hiện. 

Ở hàng hậu vệ, bộ 3 trung vệ được trợ lý Kim Han-yoon lựa chọn là Viết Triều, Đức Chiến, Tấn Tài. Nếu như ở Vòng loại U23 Châu Á 2020, Tấn Tài thường được bố trí đá dạt cánh thì việc không có Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu khiến anh được đưa về đá trung vệ. Thanh Thịnh và A Mít là hai cầu thủ được bố trí đá dạt cánh.  

 Triệu Việt Hưng từng ghi bàn thắng quý giá cho U23 Việt Nam ở trận gặp U23 Indonesia tại Vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh: Viết Lương

Cặp tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam là Việt Hưng và Thái Quý. Đây cũng là bộ đôi từng góp mặt tại trận đấu mà chúng ta đã thắng U23 Thái Lan ở Vòng loại U23 Châu Á 2020. Mặc dù chưa thực sự là những sự lựa chọn tốt nhất nhưng đây vẫn là bộ đôi đang dần hoàn thiện qua từng trận đấu. 

Trên hàng tiền đạo, Tiến Linh là người được bố trí đá trung phong cắm. Trong khi đó, Hoàng Đức và Trọng Hùng chơi dạt cánh. Đây là trận đấu mà Hoàng Đức đã kịp trở lại sau chấn thương. Còn Trọng Hùng đã là cầu thủ trẻ chơi ấn tượng trong màu áo Thanh Hoá ở sân chơi V.League.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam và U23 Myanmar:

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn