MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Việt Nam bất bại trước Thái Lan dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: Anh Tuấn

Đối thủ nào lớn nhất với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH LDO | 23/11/2021 21:17
Đội tuyển Thái Lan vẫn là đối thủ lớn nhất trong hành trình bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2020 của tuyển Việt Nam.  

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B - AFF Cup 2020 cùng với các đội: Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Về mặt lý thuyết, hai đối thủ Lào và Campuchia không có gì đáng ngại, tuyển Việt Nam sẽ coi Malaysia và Indonesia là hai đối thủ chính cạnh tranh tấm vé vào bán kết. 

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam đang bất bại trước các đối thủ ở Đông Nam Á. Ở những cuộc đối đầu gần nhất với Malaysia và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối sau 4 lượt trận.

Nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận, trong hai cuộc đối đầu với Malaysia, tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng cách biệt trong thế trận đầy khó khăn. Đây cũng là đối thủ mà ông Park luôn đánh giá cao.

Tuyển Việt Nam từng đánh bại Malaysia ở AFF Cup 2018. Ảnh: AFF

Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Malaysia ở vòng bảng với tỉ số 2-0. Nhưng vòng chung kết là hai trận đấu thực sự khó khăn của tuyển Việt Nam. Ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, tuyển Việt Nam dù dẫn trước 2 bàn nhưng sau đó đã bị người Mã ép ngược và gỡ hoà 2-2. Ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam ghi được 1 bàn và chấp nhận chơi phòng ngự phản công trước sức ép của Malaysia rồi lên ngôi vô địch. 

Nhắc lại những cuộc đối đầu đó để thấy rằng, chúng ta thắng về tỉ số nhưng không chơi trên chân đối thủ. Như vậy, kết quả có thể thay đổi trong những trận đấu mà tuyển Việt Nam bị bắt bài. Đây vẫn là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam ở vòng bảng. 

Trong trường hợp tuyển Việt Nam vào bán kết hoặc chung kết, đối thủ lớn tiếp theo chúng ta có thể đối đầu là tuyển Thái Lan. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chưa từng thua người Thái ở các cấp độ U23 đến tuyển quốc gia. Thậm chí, tuyển Việt Nam từng thắng tuyển Thái Lan 1-0 tại King's Cup 2019. Nhưng đó chỉ là trận đấu ở giải giao hữu và tuyển Thái Lan không có đội hình mạnh nhất.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ở cả hai trận lượt đi và về, hai đội đều hoà nhau với tỉ số 0-0. Thế nhưng, nhìn vào thế trận cụ thể, tuyển Việt Nam lép vế hơn. Ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11. 2019, tuyển Việt Nam đã thoát thua khi Văn Lâm đã đẩy thành công quả phạt đền. 

AFF Cup là sân chơi mà Thái Lan luôn được đánh giá cao nhất, kể cả những thời điểm họ không có lực lượng mạnh nhất. Đây vẫn là đối thủ lớn nhất với tuyển Việt Nam. Đặc biệt, tại AFF Cup 2020, người Thái xác định sẽ vô địch để lấy lại vị thế của mình ở Đông Nam Á, đó chắc chắn là thử thách không nhỏ với thầy trò ông Park. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn