MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp muôn vàn khó khăn tại Asian Cup nữ 2022. Ảnh: Hoài Thu

Đội tuyển nữ Việt Nam nguy cơ bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2022

Hoài Thu LDO | 29/10/2021 08:27

Rơi vào bảng đấu "tử thần" tại Asian Cup 2022 đội tuyển nữ Việt Nam rất dễ lặp lại kịch bản bị loại từ vòng bảng như năm 2018.

Asian Cup nữ 2022 lần đầu tiên tăng số đội lên 12 và thể thức chọn 8 đội vào vòng tứ kết (6 đội nhất nhì và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất) tưởng chừng sẽ là cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam nghĩ tới World Cup.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác khi các cô gái áo đỏ rơi vào bảng "tử thần" với sự góp mặt của Hàn Quốc, Nhật Bản và Myanmar.

So với bảng A gồm Ấn Độ, Iran, Trung Quốc, Đài Loan và bảng B gồm Thái Lan, Philippines, Indonesia, Úc, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ khó khăn hơn gấp bội.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Hàn Quốc, Nhật Bản và Myanmar tại vòng bảng Asian Cup nữ 2022. Ảnh: Hoài Thu

Không chỉ có vậy, đội tuyển nữ Việt Nam còn đang đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng. Sở dĩ nói vậy bởi nhìn vào đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc cơ sở để những cô gái của chúng ta làm nên bất ngờ là rất ít.

Như vậy, chúng ta buộc phải thắng Myanmar ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng với tỉ số đậm nhất có thể. Điều này không hề dễ dàng khi ở cuộc đối đầu gần nhất, nữ Việt Nam chỉ có thể thắng 1-0 nhờ pha lập công của Vạn Sự.

Việc xét hiệu số lúc đó sẽ trở nên rất thiệt thòi cho Huỳnh Như và các đồng đội. Bên cạnh đó, trận đấu với Myanmar của bảng C là trận đấu cuối cùng nhất của vòng bảng Asian Cup nữ 2022.

Cuộc đối đầu với Myanmar là trận đấu quyết định nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trước khi nghĩ đến vòng tứ kết và xa hơn là play-off World Cup. Ảnh: Hoài Thu

Khi đó, ở bảng A và B, các đội đã giành 1 chiến thắng nhiều khả năng sẽ bắt tay nhau cùng hoà để tạo nên kịch bản 4 đội bảng A, B có cùng 4 điểm. Điều này khiến trận đấu giữa Việt Nam gặp Myanmar chỉ còn là thủ tục.

Ngoài ra, nếu xét về hiệu số, đội tuyển nữ Việt Nam khó có thể cạnh tranh được với bảng B. Bởi Indonesia được đánh giá yếu nhất sẽ là "kho" bàn thắng cho Philippines và Thái Lan ghi điểm ở vòng bảng.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò sẽ có khoảng 3 tháng để chuẩn bị. Ảnh: Hoài Thu

Tại bảng A, trình độ giữa Iran, Ấn Độ, Đài Loan tương đối đồng đều. Kịch bản tốt nhất cho chúng ta chính là việc cả 3 đội này đều hoà khi đối đầu nhau. Lúc đó, quyền tự quyết sẽ thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự có khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho giải đấu này. Thời gian cũng bao gồm cả việc giải vô địch nữ quốc gia dự kiến khởi tranh vào tháng 11 tới đây.

Việc đội tuyển nữ Việt Nam có thể đi tiếp sau vòng bảng Asian Cup nữ 2022 sẽ cần rất nhiều nỗ lực từ chính ông Chung "gái" và các học trò. Nhưng một phần, chúng ta cũng phải chờ may mắn mỉm cười.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn