MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đội tuyển Thái Lan có tiếc khi Kiatisak đang "giúp" Việt Nam?

ĐĂNG HUỲNH LDO | 08/06/2021 14:23

Bóng đá Thái Lan không thể chạm tới thành tích vào đến vòng loại cuối cùng World Cup như Kiatisak từng có khi nắm đội tuyển.

Đêm 7.6, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 4-0 trước Indonesia để mở toang cánh cửa vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Thái Lan thất bại 1-3 trước UAE và đóng luôn cơ hội của mình.

Báo chí Thái Lan bắt đầu ám chỉ đến cụm từ "sa thải" dành cho huấn luyện viên Nishino.Các cổ động viên Thái Lan cũng đưa ra những bình luận trên fanpage của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), bày tỏ mong muốn "có một huấn luyện viên Hàn Quốc như đội tuyển Việt Nam".

Huấn luyện viên người Nhật Bản đã không thể giúp đội tuyển Thái Lan làm được điều mà 6 năm trước Kiatisak có được là vào đến vòng loại cuối cùng World Cup. Đây là bước lùi về thành tích với bóng đá Thái Lan. Và sau SEA Games 30, đây được xem là thất bại lớn tiếp theo của ông Nishino.

Huấn luyện viên Kiatisak đang dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ

Sau Kiatisak, Thái Lan đã mời đến 2 huấn luyện viên ngoại đều dạng "hàng hiệu", từng dẫn dắt các đội bóng dự World Cup. Huấn luyện viên Milovan Rajevac từng dẫn dắt đội tuyển Ghana vào đến tứ kết World Cup 2010 tại Nam Phi, còn ông Akira Nishino từng cùng đội tuyển Nhật Bản lọt đến vòng 1/8 World Cup 2018.

Sau tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018, FAT từng tính toán "đầu ra" sân chơi World Cup cho bóng đá Thái Lan từ trên băng ghế huấn luyện. Huấn luyện viên Kiatisak chỉ được Liên đoàn bóng đá Thái Lan gia hạn 1 năm hợp đồng dù giành được thành tích ấn tượng so với khu vực và châu lục.

Tại vòng loại cuối cùng, với việc gặp những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia… đã khiến Thái Lan không thể có được kết quả như ý và sớm chấm dứt giấc mơ World Cup. Kiatisak mất ghế, dù vòng loại vẫn chưa chính thức khép lại.

Vấn đề được FAT chỉ ra, đó là huấn luyện viên Kiatisak dù là công thần nhưng đẳng cấp vẫn chỉ dừng lại ở khu vực Đông Nam Á. Để Thái Lan có thể cải thiện thành tích ở những cấp độ cao hơn họ cần đến một huấn luyện viên đã kinh qua sân chơi World Cup.

Sau thời Kiatisak, bóng đá Thái Lan đã không còn giữ vị thế số 1 Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam thời Park Hang-seo đang chiếm vị trí độc tôn với chức vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 2019. Việt Nam cũng đang có cơ hội lớn vào Vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đây là kịch bản tương đối giống Thái Lan giai đoạn 2015-2017. Họ là "Vua" ở Đông Nam Á dưới thời Kiatisak và tiến đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 một cách thuyết phục. Vấn đề được chỉ ra, muốn có thành tích tốt ở châu lục và thế giới vẫn cần có những sự ổn định ở khu vực.

Đội tuyển Thái Lan trong thất bại trước UAE. Ảnh: AFC

Trong những năm gần đây, Thái Lan không còn cử đội hình mạnh nhất dự AFF Cup và SEA Games. Họ muốn đầu tư cho các sân chơi lớn như Asian Cup hay World Cup. Chỉ có điều những tính toán đầu ra của người Thái không như ý, bởi họ đang bế tắc trong khâu "đầu vào".

Còn người cũ Kiatisak đang gián tiếp đóng góp cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam với những cầu thủ được ông huấn luyện ở Hoàng Anh Gia Lai mùa giải 2021. Có 6/7 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được sử dụng trong trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. Văn Thanh, Công Phượng đều ghi bàn. Xuân Trường là người có dấu ấn trong các bàn thắng. Những cầu thủ được Kiatisak gửi gắm nhiều thông điệp trong lần lên tuyển làm nhiệm vụ quốc gia. Đó như một "món quà" mà Kiatisak dành tặng ông Park.

Nhiều người tò mò lướt qua Facebook của Kiatisak sau loạt trận đêm 7.6, không có dòng trạng thái nào dành cho vòng loại World Cup, nơi cả đội tuyển Thái Lan và các học trò của ông thi đấu. Có lẽ, bày tỏ điều gì cũng rất khó, với một "công thần" của bóng đá Thái Lan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn