MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù là các ngôi sao đã thành danh hay nhân tố trẻ, tuyển Việt Nam từ thời điểm này phải "suy nghĩ lớn" cho mục tiêu World Cup. Ảnh: Minh Dân

Đội tuyển Việt Nam khởi động giấc mơ World Cup

TAM NGUYÊN LDO | 15/06/2023 13:13

Trận đấu của đội tuyển Việt Nam trước Hong Kong (Trung Quốc) có ý nghĩa quan trọng dù chỉ là giao hữu.

Bóng đá Việt Nam đã đề cập đến mục tiêu World Cup kể từ khi bổ nhiệm huấn luyện viên Philippe Troussier, nhưng hôm nay mới là điểm khởi đầu chính thức cho giấc mơ lớn này. Gặp Hong Kong (Trung Quốc) chỉ là trận giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 6 nhưng rất có ý nghĩa.

Chiến lược gia người Pháp đã có 2 tháng làm việc với đội trẻ trước khi bắt đầu với đội tuyển quốc gia. Tất nhiên, mọi vấn đề đều được yêu cầu ở mức cao hơn. Điều đó được thể hiện qua quá trình huấn luyện viên người Pháp với 2 đội tuyển.

Làm việc với các cầu thủ trẻ, trước các trận giao hữu, Troussier nói rằng, họ được quyền mắc sai sót – thậm chí sai sót nhiều, để từ đó có thể rút ra bài học trên hành trình trưởng thành. Thực tế ở Doha Cup và SEA Games 32 vừa qua cho thấy, các cầu thủ đã có những chuyển biến theo hướng tích cực qua từng trận đấu.

Tất nhiên, ở độ tuổi của họ, mỗi trận đấu đều là một bài học mới, trong đó, thất bại trước U22 Indonesia tại bán kết SEA Games trên đất Campuchia là bài học lớn nhất.

Ngược lại, sau hơn 1 tuần làm việc với đội tuyển quốc gia – chỉ khoảng 5 ngày tập với đầy đủ đội hình, đã có sự khác biệt trong quan điểm của huấn luyện viên 68 tuổi. Ông không nói về việc “được phép sai lầm” nữa. Thay vào đó, gặp Hong Kong (Trung Quốc) phải là “màn trình diễn tốt.

“Dù chỉ có 5 ngày ngắn ngủi tập trung đông đủ đội hình, tôi cố gắng truyền tải tối đa kiến thức để các cầu thủ có thể vào sân thi đấu. Với năng lực thực chiến cùng những kiến thức đã hấp thụ, tôi mong tuyển Việt Nam có màn trình diễn tốt nhất”, Troussier nói.

Ở đây, có thể thấy ông nhắc đến “năng lực thực chiến”. Nghĩa là, ở cấp đội tuyển quốc gia, khả năng tiếp nhận thông tin từ huấn luyện viên và chuyển tải thành các pha bóng trong trận đấu phải đảm bảo mức cao.

Và vì thế, từ cách nói của Troussier, người ta có thể hiểu rằng, “không được phép sai sót”. Ông tuyên bố “coi trọng cả lối chơi lẫn kết quả trận đấu”, buộc các cầu thủ phải nỗ lực hơn những gì họ đã nỗ lực trong giai đoạn trước.

Thời gian qua, các cầu thủ cũng chia sẻ việc với triết lí của chiến lược gia 68 tuổi, tự bản thân họ phải có những cố gắng. Không đơn thuần chỉ là để thích nghi với sự thay đổi triết lí giữa 2 giai đoạn mà vì từ giờ trở đi, sẽ không còn sự đảm bảo suất ở đội tuyển nếu phong độ không đạt yêu cầu.

Huấn luyện viên Philippe Troussier vào vai “người dẫn đường” cho bóng đá Việt Nam giai đoạn này. Ảnh: Minh Dân

Huấn luyện viên Troussier đến và nói rõ rằng, tham vọng World Cup của bóng đá Việt Nam sẽ không chỉ được đặt vào niềm tin từ một nhóm cầu thủ. Ngược lại, cơ hội phải được mở rộng.

Bên cạnh sự phù hợp với triết lí là yếu tố phong độ, nên kể cả các cầu thủ trẻ cũng có thể được đôn lên đội tuyển. Rồi cả nhân tố Việt kiều - những người được đào tạo và trưởng thành ở các nền bóng đá tốt, cũng cần được tận dụng.

Tham vọng World Cup thực sự lớn, nhưng mọi thứ đều phải bắt đầu từ những bước nhỏ nhất. Trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) tối nay, vì thế, có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều người hình dung.

Huấn luyện viên Troussier đã truyền đạt kiến thức, ý tưởng và mong muốn, khát khao, việc các cầu thủ là thể hiện nó.

Cho sự khởi đầu của một giấc mơ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn