MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Lào. Ảnh: Minh Tuấn

Đội tuyển Việt Nam tập luyện cường độ cao trong buổi tập đầu tiên tại Lào

HOÀNG HUÊ LDO | 17/12/2022 21:36
Chiều 17.12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập với khối lượng nặng nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Lào tại AFF Cup 2022.

Sáng 17.12, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển sang Lào để chuẩn bị cho trận ra quân tại AFF Cup 2022. Ngay khi tới nơi, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày.

Nơi tập của tuyển Việt Nam là sân phụ - thuộc tổ hợp sân vận động quốc gia Lào, mới được xây dựng với chất lượng cỏ tương đối đẹp. Tuy nhiên, nền mặt sân lại khá mấp mô và nhiều bụi.

Buổi tập cho phép truyền thông tác nghiệp trong 15 phút đầu, sau đó chuyển sang hình thức tập kín.

Dù là buổi đầu tiên nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò vận động với khối lượng khá nặng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia các cầu thủ thành từng nhóm để tập luyện chuyên môn và yêu cầu các học trò phải di chuyển nhiều hơn.

Riêng Văn Hậu và Hoàng Đức được yêu cầu vận động vừa phải nhằm đảm bảo việc hồi phục thể lực diễn ra nhanh chóng.

Các cầu thủ Việt Nam vận động với khối lượng nặng trong buổi tập đầu. Ảnh: Minh Tuấn

Trong chuyến đi này, hai cầu thủ là Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng vắng mặt vì lý do sức khoẻ. Dự kiến, cả hai sẽ trở lại trong trận đấu trên sân nhà tiếp đón đội tuyển Malaysia vào ngày 27.12.

Theo kế hoạch, từ nay cho đến trận đấu ra quân gặp Lào, đội tuyển Việt Nam còn 3 buổi tập chiến thuật và lắp ghép đội hình. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự sẽ có sự tính toán rất kỹ lưỡng để đối đầu với một đội bóng không quá mạnh như Lào, nhưng vẫn phải đảm bảo thể trạng và thể lực cho các cầu thủ. 

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào diễn ra vào lúc 19h30 ngày 21.12.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn