MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đội tuyển Việt Nam tập trung: Cơ hội cho kép phụ

AN NGUYÊN LDO | 05/12/2020 08:30

Nhiều cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách đội tuyển Việt Nam chưa từng hoặc có rất ít cơ hội thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Dù không có bất kì giải đấu quốc tế nào trong thời gian cuối năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn quyết định có một đợt tập trung đội tuyển Việt Nam (ĐT Việt Nam). Đây là nước đi hợp lý bởi ông Park vẫn cần rà soát phong độ của các tuyển thủ cũng như duy trì tính gắn kết lối chơi, tránh việc không thi đấu cùng nhau trong thời gian quá dài.

Và cũng bởi tính thời điểm, hoàn cảnh cũng như mục đích của đợt tập trung duy nhất trong năm 2020, việc thầy Park điền tên rất nhiều cầu thủ mới hoặc ít có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia không làm nhiều người bất ngờ. Có thể kể đến Tấn Trường, Văn Hoàng, Việt Anh, Văn Kiên, Văn Việt, Thanh Hào, Xuân Cường, Minh Tùng, Quách Tân, Hai Long và cả Văn Quyết.

Ông Park điền tên rất nhiều tân binh trong đợt tập trung duy nhất của ĐT Việt Nam. Ảnh: H.A

Có thể nói, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho những cầu thủ được xem là kép phụ ở ĐT Việt Nam. Đợt tập trung lần này kéo dài đến 22 ngày, quãng thời gian là đủ để huấn luyện viên Park Hang-seo hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của các học trò để đặt cầu thủ vào một vị trí phù hợp nhất trong hệ thống của mình.

Hai trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam cũng là các trận đấu không quá khó khăn. Nhìn chung, mặt bằng chất lượng của đội tuyển quốc gia vượt trội khá nhiều so với thế hệ các đàn em còn rất non kinh nghiệm. U22 Việt Nam ở thời điểm này không có những điểm tựa lớn về mặt chuyên môn như vài năm trước đây.

Có những phép thử kiểu như vậy là điều thường ít xảy ra với các kép phụ của ĐT Việt Nam trong 2 năm gần đây. Trong quá khứ, đã có những tân binh như Trọng Hùng, Hữu Tuấn, Xuân Hưng, Văn Đại, Việt Phong hay Công Thành gần như chỉ lên để tập cho đủ quân số trước các trận đấu quan trọng. Tính chất của AFF Cup hay vòng loại World Cup 2022 không cho phép ông Park “liều lĩnh” với các cầu thủ mới.

Đợt tập trung này là cơ hội để các tân binh thể hiện khả năng. Ảnh: H.A

Trường hợp của Văn Quyết có thể xem là tương đối khác biệt với các đồng đội. Thực ra, đẳng cấp của tiền đạo này là điều không phải bàn cãi và bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc cũng từng trao cho Văn Quyết nhiều cơ hội. Nhưng dường như ngôi sao của Hà Nội chưa bao giờ là chính mình trong màu áo đội tuyển.

Văn Quyết vắng bóng gần 2 năm qua và bất ngờ trở lại trong một đợt tập trung không có nhiều áp lực. Quyết “rừng” cần chứng minh rằng mình có thể tự thay đổi để phù hợp với huấn luyện viên Park Hang-seo thay vì ĐT Việt Nam phải chuyển trạng thái để xây dựng lối chơi quanh Văn Quyết.

Nói như vậy không có nghĩa rằng các tân binh không có cơ hội trên quãng đường dài. Những vị trí như hậu vệ trái, tiền vệ trái, tiền vệ trung tâm hay thủ môn vẫn cần thêm các phương án mới. Xuân Cường, Tấn Trường hay Hai Long sẽ được thường xuyên “ăn cơm tuyển” nếu họ làm tốt phần việc của mình trong những ngày tới.

Danh sách ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn