MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên đồng hương của Park Hang-seo, ông Choi Young-seok (phải) đã giúp taekwondo Thái Lan làm nên lịch sử với tấm Huy chương Vàng Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Olympic

Đồng hương HLV Park Hang-seo muốn nhập tịch Thái Lan sau kỳ tích Olympic

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 26/07/2021 13:05
Ông Choi Young-seok - đồng hương Hàn Quốc của huấn luyện viên Park Hang-seo - rất muốn nhập tịch Thái Lan, đặc biệt khi ông đã giúp taekwondo Thái Lan lần đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic.

Tại nội dung dưới 49kg nữ, võ sĩ Thái Lan Panipak Wongpattanakit đã thắng Adriana Cerezo để đoạt Huy chương Vàng. Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của thể thao Thái Lan ở Olympic. Kỳ tích này có đóng góp rất lớn của huấn luyện viên người Hàn Quốc Choi Young-seok, người đã dẫn dắt Panipak suốt 11 năm nay.

"Huấn luyện viên Park Hang-seo của Thái Lan - Choi Young-seok giúp taekwondo Thái Lan lần đầu có Huy chương vàng Olympic", tờ Segye Ilbo của Hàn Quốc chạy dòng tít ở bài viết về chiến tích của taekwondo Thái Lan.

Theo Siam Sport của Thái Lan, việc giúp taekwondo Thái Lan có Huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020 sẽ giúp quá trình nhập tịch của ông Choi Young-seok trở nên suôn sẻ hơn. Đồng hương của thầy Park đã xin nhập tịch Thái Lan từ đầu năm nay sau một thời gian suy nghĩ rất kỹ. Hàn Quốc không cho phép một người có 2 quốc tịch. Vì thế, muốn có quốc tịch Thái Lan, ông Choi phải từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc.

Ông Choi Young-seok mong muốn được nhập tịch Thái Lan và cùng gia đình sinh sống tại quốc gia này. Ảnh: Bangkok Post

"Tôi đã sống ở Thái Lan hơn hai thập kỷ. Vợ và con trai tôi đã chuyển đến Thái Lan và chúng tôi có cuộc sống của mình ở đây. Tôi muốn mang quốc tịch Thái Lan và muốn được biết đến với tư cách là huấn luyện viên từng đoạt huy chương Olympic cho Thái Lan, chứ không phải huấn luyện viên Hàn Quốc làm việc cho đội tuyển quốc gia Thái Lan" - ông Choi, người thường được gọi là Coach Che ở Thái Lan, chia sẻ đầu năm nay trên tờ Bangkok Post.

Huấn luyện viên Choi Young-seok sinh năm 1974. Ông đến Thái Lan làm việc từ năm 2002. Trước khi giúp Panipak đoạt Huy chương Vàng tại Tokyo, ông đã giúp taekwondo Thái Lan có 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương Đồng Olympic; 5 Huy chương vàng ASIAD và 48 Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn