MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lee Young-jin (trái) là trợ lý thân cận nhất của HLV Park Hang-seo tại tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Giải Fair Play vinh danh trợ lý Lee Young-jin của tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 01/02/2023 21:46
Với những cống hiến lớn cho tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, trợ lý Lee Young-jin đã được Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play Vinh danh trọn đời, tại buổi lễ trang trọng diễn ra thời gian tới.

Chiều 1.2, Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TPHCM đã thống nhất chọn năm đề cử cuối cùng và Vinh danh Fair Play – Thành tựu trọn đời dành cho trợ lý Lee Young-jin vì những cống hiến đặc biệt của ông dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Lee Young-jin, người Hàn Quốc là trợ lý số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo tại các đội tuyển quốc gia Việt Nam suốt hơn 5 năm qua. Ông được xem là người hùng thầm lặng, là “bộ não chiến thuật” của ông Park, giúp ông Park đưa ra những quyết định tỉnh táo, kịp thời, đóng góp rất lớn vào thành công chung của các đội U23 Việt Nam, tuyển Việt Nam suốt thời gian qua.

Khi nói về người cộng sự thân tín, ông Park chia sẻ: “Lee Young-jin là bộ não của tôi. Anh ấy nghĩ hộ giúp tôi mọi thứ. Tôi chỉ cần chọn lựa và quyết định một trong nhiều lựa chọn mà anh ấy đề xuất cho tôi. Đến lúc này, tôi có rất nhiều thành công ở Việt Nam. Nhưng nếu không thuyết phục được Lee sang Việt Nam từ đầu, có lẽ tôi có nhiều thành công như thế”.

Hành động đẹp của nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang (trái) là 1 trong 5 đề cử cho Giải thưởng Fair Play 2022. Ảnh: AFC

Với những đóng góp to lớn đó, ban tổ chức Giải thưởng Fair Play sẽ Vinh danh trọn đời ông Lee Young-jin ở buổi lễ trang trọng, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3 tới.

Ngoài việc vinh danh trợ lý Lee, ban tổ chức Giải Fair Play cũng đã chọn ra 5 đề cử tiêu biểu từ hơn 16 đề cử, để tiến hành bầu chọn trong thời gian tới, để tôn vinh những cá nhân, tập thể có hành vi cao thượng của bóng đá Việt Nam.

5 đề cử gồm: Bác sĩ Dương Tiến Cần của đội U23 Việt Nam hy sinh ở lại Campuchia chăm sóc các cầu thủ nhiễm COVID-19 tại Giải U23 Đông Nam Á 2022; Cầu thủ trẻ Bảo Đức của đội U15 Hoàng Anh Gia Lai bỏ lập hat-trick đá bóng ra ngoài để bác sĩ kịp vào săn sóc đối thủ tại Giải U15 Quốc gia 2022; Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức tại vòng chung kết Asian Cup 2022 giữa mùa dịch bệnh COVID-19, sau đó xuất sắc giành vé dự World Cup 2023.

Nhóm cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) vượt đường xa trong những ngày giáp Tết để chuyển đại kỳ 3.000m2 kịp ra Hà Nội, cổ động tuyển Việt Nam ở trận thắng Trung Quốc 3-1 tại vòng loại World Cup 2022; Nữ tuyển thủ quốc gia Thùy Trang tặng áo đấu để tham gia bán đấu giá làm từ thiện giúp người nghèo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn