MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giám đốc kỹ thuật của VFF và thông điệp của thầy Park

HOÀI ĐAN LDO | 07/05/2020 10:25

Từ trường hợp của Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede, có thể thấy rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) giao nhiệm vụ chủ yếu cho vị trí này ở công tác đào tạo trẻ.

Sau những thành công mà bóng đá Việt Nam có được trong thời gian qua, huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhiều lần được đặt câu hỏi: “Bao giờ Việt Nam giành vé đi World Cup?”. 

Ông Park đã thẳng thắn nói rằng, Việt Nam chưa sẵn sàng cho mục tiêu này. Cái sẵn sàng ở đây mà ông nhấn mạnh chính là chúng ta chưa có nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu này.

Huấn luyện viên Park Hang-seo là người có tầm nhìn chiến lược. Ảnh: Phương Dũng

Cụ thể, ông chỉ ra việc cần phải quan tâm đến bóng đá trẻ:  "Muốn xem các cậu bé 10-12 tuổi trở thành cầu thủ như thế nào trong tương lai 10 năm sau thì phải xem họ có được ăn uống đầy đủ không, xem ngay từ bây giờ. Đang tuổi lớn mà dinh dưỡng không đầy đủ thì chưa biết sẽ thế nào, mong tham dự Olympic hay World Cup là sai.

Chúng ta hãy quan tâm tới lứa U10, U12, U15, bởi sẽ quyết định tương lai chúng ta có được dự Olympic hay World Cup hay không. Khi tôi tới những vùng xa xôi, tôi thấy nhiều nơi cầu thủ trẻ còn thiếu thốn, rất đau lòng. Có lẽ chúng ta phải quan tâm đến những cầu thủ ở xa xôi hơn". 

Thực tế, khi U20 Việt Nam giành vé dự  U20 World Cup 2017 đã mở ra bước ngoặt lớn cho bóng đá Việt Nam. VFF nhận thấy hiệu quả của việc phát triển bóng đá trẻ có kế hoạch, mô hình này bắt đầu được áp dụng nhiều hơn với tất cả các đội tuyển quốc gia.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, sự thành công của U20 Việt Nam chính là do quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình, mục tiêu rõ ràng. Những chuyến tập huấn tại nước ngoài, những trận giao hữu chất lượng với các đối thủ lớn và quá trình chuẩn bị dài về thể lực, tâm lý và chiến thuật sẽ mang lại những hiệu quả nhất định.

Với bóng đá trẻ Việt Nam, World Cup đã không còn là giấc mơ mà là mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng. Chính lãnh đạo VFF cũng đã và đang định hướng tư tưởng này đến các đội tuyển. Đó là một bước tiến ngay từ trong suy nghĩ, tư duy của lãnh đạo VFF cũng như những người làm bóng đá.  

Ông Gede được giao nhiệm vụ chính là phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: VFF

Cũng vì thế mà khi bổ nhiệm ông Jurgen Gede vào vị trí Giám đốc kỹ thuật, ông Tuấn nhấn mạnh: “Với mục tiêu thay đổi cũng như nâng chất công tác đào tạo trẻ, việc tìm một giám đốc kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam. Bóng đá trẻ là tương lai của bóng đá nước nhà.

Chúng ta cần thay đổi nhận thức và đầu tư không chỉ cho đội tuyển hiện tại mà phải tập trung hơn nữa cho đội tuyển trẻ và các vấn đề liên quan của bóng đá trẻ. VFF trong thời gian vừa qua đã làm việc với FIFA và nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong vấn đề tài chính trả lương cho giám đốc kỹ thuật”. 

Thực tế, nhiệm vụ cụ thể của các Giám đốc kỹ thuật là công tác hoạch định chiến lược của nền bóng đá nói chung, trong đó có bóng đá trẻ. Tuy nhiên, với VFF thì vấn đề đào tạo trẻ được ưu tiên hàng đầu. Đó cũng là vấn đề được chính huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra. Trước mắt, đó vẫn se là nhiệm vu quan trọng cho Giám đốc kỹ thuật kế nhiệm ông Gede.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn