MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn Văn Hậu trong màu áo Hà Nội. Ảnh: HNFC

Hà Nội cần Văn Hậu để bứt tốc giai đoạn 2 V.League?

PHẠM ĐÌNH LDO | 19/06/2020 17:12
Nếu Đoàn Văn Hậu trở về từ Heerenveen, Hà Nội sẽ được tăng cường lực lượng chất lượng để bứt tốc giai đoạn 2 của LS V.League 2020. 

Trận thua 0-1 của Hà Nội trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 5 LS V.League 2020 đã để lộ ra những lỗ hổng nơi hàng thủ. Trận đấu này, Hà Nội ra quân với cặp trung vệ Văn Toàn - Thành Chung, 2 cánh là Văn Dũng và Văn Xuân. Đáng nói, Toàn chỉ cao trên 1m7 và sở trường đá tiền vệ trụ.

Sự thiếu vắng của Duy Mạnh, Đình Trọng đã khiến cho hàng thủ không còn là điểm tựa của Hà Nội. Ngoài ra, kể từ khi Văn Hậu rời Hà Nội thi đấu cho Heerenveen, Hà Nội cũng mất đi nhiều lựa chọn khi tuyển thủ này công thủ toàn diện bên cánh trái, chống bóng bổng tốt và lên tham gia tấn công rất hay. Hậu cũng chơi tốt khi được đưa vào trung vệ hay nhiệm vụ theo kèm tiền đạo ngoại.

Trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An, các trung vệ ít kinh nghiệm của Hà Nội đã bị các ngoại binh của Sông Lam Nghệ An dễ dàng vượt qua. Việc thiếu những "chuyên gia kèm Tây" như Đình Trọng, Duy Mạnh chính là lỗ hổng lớn. 

Hàng phòng ngự của Hà Nội đang có nhiều điểm yếu. Ảnh: VPF

Tình huống ở phút thứ 8 của trận đấu, Văn Toàn đã phá bóng hỏng dẫn đến tình huống đối mặt của Hồ Tấn Tài với Văn Công, hay như tình huống Văn Lắm ghi bàn ở phút thứ 57 cũng là hệ quả của một loạt các pha phá bóng không dứt khoát của trung vệ Hà Nội.

Huấn luyện viên Ngô Quang Trường của Sông Lam Nghệ An cho biết: "Chúng tôi đã phong tỏa được lối chơi của Hà Nội. Có thể nhận ra trong trận đấu này, mỗi khi dồn lên tấn công thì Hà Nội để lộ nhiều sơ hở. Chúng tôi đã tận dụng tốt những cơ hội này để ghi bàn và giành chiến thắng".

Việc khủng hoảng lực lượng khiến cho Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn. Theo cập nhật tình hình điều trị chấn thương, Duy Mạnh sẽ nghỉ hết năm 2020, còn Đình Trọng sẽ mất thêm 3 tháng để trở lại sân cỏ. Khoảng thời gian đó, V.League 2020 sắp hạn màn. Chính vì vậy mà Hà Nội chỉ có thể chờ vào sự trở lại của Văn Hậu nếu như anh không gia hạn hợp đồng với Heerenveen và trở lại Việt Nam.

Mới đây, Hà Nội đã thông báo chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ phía Heerenveen. Trong khi đó, hợp đồng của Đoàn Văn Hậu với SC Heereveen sẽ hết hạn vào ngày 30.6. 

Khả năng Văn Hậu trở lại Việt Nam là rất cao. Trước đó, Hà Nội cũng đã tính đến việc đăng ký thi đấu cho Đoàn Văn Hậu ở giai đoạn 2 V.League 2020. Sự trở lại của Văn Hậu sẽ giúp cho Hà Nội bổ sung lực lượng chất  lượng ở hàng thủ lẫn các phương án tấn công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn