MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội FC trở lại, cuộc đua vô địch V.League 2022 giờ mới hấp dẫn

MINH PHONG LDO | 26/07/2022 12:28

Sự trở lại mạnh mẽ của ứng viên Hà Nội FC cùng Hoàng Anh Gia Lai, Viettel khiến cuộc đua vô địch V.League 2022 trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn.

"Năm nay, top đầu sẽ có 5 đội là Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Viettel và Hải Phòng. Các đội bóng chỉ khác cố gắng trụ hạng thôi", huấn luyện viên Petrovic chia sẻ sau vòng 9 Night Wolf V.League 2022.

Nhận định trên của chiến lược gia người Serbia hoàn toàn có cơ sở, bởi đây là nhóm các câu lạc bộ có phong độ ổn định trong những vòng đấu vừa qua, đồng thời liên tục hoán đổi thứ hạng trong top 5 dẫn đầu bảng xếp hạng.

Câu lạc bộ Hà Nội trở lại cuộc đua vô địch V.League 2022. Ảnh: HNFC

Đáng chú ý là sự trở lại mạnh mẽ của câu lạc bộ Hà Nội. Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 giúp đội bóng Thủ đô giành ngôi đầu bảng V.League 2022 sau 869 ngày. Trước đó, tại V.League 2020, họ đánh rơi chức vô địch vào tay Viettel. Ngoài ra, Văn Quyết và các đồng đội cũng chưa từng "lên đỉnh" trước khi mùa giải 2021 bị huỷ bỏ vì dịch COVID-19.

Việc chia tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khiến Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Sau đó, ông Park Choong-kyun đến rồi đi một cách chóng vánh ngay trước thềm V.League 2022 cũng đẩy Hà Nội vào thế khó. Người kế nhiệm Chun Jae Ho có quá ít thời gian để chuẩn bị, từ kế hoạch xây dựng lối chơi cho đội bóng Thủ đô cho đến việc nắm bắt tâm lý, tinh thần các cầu thủ.

Huấn luyện viên Chun Jae Ho đang vào phom cùng Hà Nội FC. Ảnh: HNFC

Ngoài ra, việc trụ cột Quang Hải chia tay Hà Nội từ tháng 4.2022 cùng chất lượng ngoại binh không đạt kỳ vọng cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến chiến thuật, phong độ của cựu vương V.League. Thực tế, Hà Nội thi đấu không tệ, nhưng màn trình diễn của họ hồi đầu mùa giải chưa thể xem của một ứng cử viên vô địch.

Dù vậy, quãng nghỉ 2 tháng nhường chỗ cho SEA Games 31 đã giúp Hà Nội thay đổi toàn diện, thông qua quá trình tập huấn và tham gia các giải giao hữu.

Sau khi V.League 2022 nối lại, ngoại trừ trận thua 1-2 trước Đà Nẵng, câu lạc bộ Hà Nội ghi được 10 điểm sau trận hoà Nam Định và 3 chiến thắng trước Hải Phòng, Sài Gòn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó giành ngôi đầu bảng từ Sông Lam Nghệ An. 

Cùng với Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai cũng trở lại đường đua sau 4 chiến thắng liên tiếp. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisak sẽ là đối trọng rất lớn với đội bóng Thủ đô ở mùa giải năm nay.

Bảng xếp hạng V.League 2022 sau vòng 9. Ảnh: VPF

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn