MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Văn Việt, 31 tuổi là sự bổ sung đáng tin cậy cho hàng phòng ngự HAGL. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

HAGL làm mới hàng thủ bằng tân binh của đội tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 03/12/2020 10:55
Sáng 3.12, câu lạc bộ HAGL tiếp tục công bố thêm 2 bản hợp đồng mới, có trung vệ Nguyễn Văn Việt – tân binh của tuyển Việt Nam.

Bản hợp đồng giữa Nguyễn Văn Việt với HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) có thời hạn 2 năm.

Trung vệ sinh năm 1989 đã đáo hạn hợp đồng với Than Quảng Ninh và khoác áo đội bóng phố Núi theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngoài Văn Việt, HAGL cũng xác nhận việc mượn cầu thủ Tiêu Exal từ TPHCM với thời hạn 2 năm.

Văn Việt cùng với Tiêu Exal là 2 tân binh mới nhất gia nhập HAGL, sau thủ môn Tuấn Linh (từ Than Quảng Ninh) và trung vệ Hữu Tuấn (từ TPHCM).

Đội bóng phố Núi đã thay đổi lực lượng mạnh mẽ để hướng đến mùa bóng mới cùng huấn luyện viên Kiatisak. Đáng chú ý cả 4 bản hợp đồng này đều nhắm vào các vị trí ở hàng phòng ngự, điểm yếu nhất của họ 6 năm qua.

Nguyễn Văn Việt sinh năm 1989 tại Quảng Nam, với chiều cao 1,77m sớm trở thành trụ cột của đội bóng đất Quảng từ năm 2009 ở giải hạng Nhất.

Dù Quảng Nam trải qua các đời huấn luyện viên khác nhau như Trần Vũ hay Vũ Quang Bảo, Văn Việt luôn là lựa chọn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự.

Anh góp công lớn giúp Quảng Nam lên hạng, thi đấu ở V.League 2014. Ở mùa giải này, thậm chí trung vệ này còn đeo băng đội trưởng. Tuy nhiên, ở một trận đấu cuối mùa, anh không may dính chấn thương đầu gối, chữa chạy dài ngày nhưng không khỏi.

Văn Việt đã đi học làm huấn luyện viên đội trẻ, từng có lúc phải đi soát vé ở sân vận động. Cuối năm 2017, sau khi chấn thương đã lành và được gia đình động viên, anh tìm được trở lại bóng đá. Tuy nhiên, hành trình này khá trắc trở khi anh không thể cập bến Quảng Nam hay câu lạc bộ Sài Gòn dọ đủ quân số cũng như thay tướng giữa đường.

Rất may đúng lúc đó, anh được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nhận về Than Quảng Ninh.

Tại đội bóng đất Mỏ, Nguyễn Văn Việt đã hồi sinh sự nghiệp của mình. Từ chỗ chỉ là dự bị chiến lược, anh trở thành nhân tố quan trọng ở mùa bóng năm nay.

Tổng cộng sau 3 mùa khoác áo Than Quảng Ninh, Văn Việt đã có 42 trận ra sân tại V.League. Phong độ cao giúp anh được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam, ở đợt tập trung từ ngày 6 đến 28.12 tới.

Nguyễn Văn Việt (sinh ngày 17.1.1989) từng được gọi lên đội Olympic Việt Nam năm 2009 dưới thời huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Văn Việt được xem là phương án tốt để cùng với Hữu Tuấn, thủ môn Tuấn Linh giúp hàng thủ HAGL chơi chắc chắn hơn. Mùa trước, hàng phòng ngự HAGL đã thủng lưới đến 36 bàn/20 trận - nhiều nhất trong số các đội ở Top 8.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn