MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Việt Nam đối diện với nhiều áp lực vô hình. Ảnh: VFF

Hai áp lực hiện diện với tuyển Việt Nam

MINH PHONG LDO | 17/03/2024 14:57

Tuyển Việt Nam đối diện nhiều áp lực vô hình trong 2 trận đấu gặp tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026.

Áp lực trên sân khách

"Thi đấu trên sân của Indonesia luôn có áp lực rất lớn từ người hâm mộ. Họ thường đến sân từ rất sớm và gây áp lực ngay khi cầu thủ đội khách đang khởi động.

Tuy nhiên, nếu tinh thần của mình vững vàng và xử lý tốt một vài pha bóng đầu tiên, sự tự tin sẽ lên cao", tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ trong buổi tập gần nhất của tuyển Việt Nam.

Thầy trò huấn luyện viên Troussier sẽ thi đấu trận lượt đi trên sân Gelora Bung Karno vào ngày 21.3 tới. Sân đấu này có sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi và chắc chắn được phủ kín bởi người hâm mộ cuồng nhiệt của xứ Vạn đảo.

Không chỉ ở các giải đấu của đội tuyển quốc gia, các giải trẻ mà Indonesia đăng cai đều chứng kiến việc đội khách chịu áp lực rất lớn về tinh thần.

Đó là câu chuyện mà tuyển Việt Nam phải đối mặt trong trận đấu sắp tới. Áp lực này sẽ tạo ra sức ảnh hưởng lớn khi tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình.

Những Minh Trọng, Đình Bắc, Thái Sơn hay Văn Khang có cơ hội vào sân. Không dễ để họ có thể tỉnh táo trước tiếng la ó, thậm chí là kích động từ phía cổ động viên Indonesia.

Lúc này, vai trò của các ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Đức, Hùng Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Filip… càng trở nên quan trọng. Họ vừa là điểm tựa chuyên môn, vừa là chỗ dựa tinh thần cho đàn em.

Ít nhất, tuyển Việt Nam cần đứng vững trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu, trước khi nghĩ về một kết quả tốt. Nếu để thua ngay tại Gelora Bung Karno ở thời điểm đầu hiệp 1, cơ hội của Hùng Dũng và đồng đội bị thu hẹp đáng kể.

Áp lực về thành tích

Trong buổi tập ngày 16.3, Đỗ Hùng Dũng khiến nhiều người bất ngờ khi công khai mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành điểm trên sân Gelora Bung Karno và cố gắng giành chiến thắng tại Mỹ Đình.

Sẽ có một bộ phận người hâm mộ không thoả mãn với phát biểu này, nhưng đó là thực tế.

Về mặt chuyên môn, tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ chất lượng, đẳng cấp cao hơn. Đây là hệ quả của quá trình nhập tịch "thần tốc" mà Liên đoàn bóng đá Indonesia tiến hành với sự giúp sức từ hệ thống tư pháp.

Ngược lại, tuyển Việt Nam đang trong quá trình "thay máu" lực lượng với nội lực từ hệ thống đào tạo trẻ trong nước.

Nhưng rào cản khiến người hâm mộ lo lắng nhất chính là áp lực về mặt thành tích. Rất lâu rồi, huấn luyện viên Troussier không còn biết đến cảm giác chiến thắng, dù là một trận giao hữu quốc tế. Tuyển Việt Nam thua 7 trận liên tiếp, bao gồm 3 trận đấu tại Asian Cup 2023.

Dĩ nhiên, không ai có thể bao biện rằng thua đẹp hay thua cũng sướng. Mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất rõ ràng là cần phải vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Nếu tuyển Việt Nam không có được 1 chiến thắng trong 2 trận đấu sắp tới, cơ hội đi tiếp sẽ không còn. Đồng nghĩa, chiếc ghế của huấn luyện viên Troussier cũng không được đảm bảo.

Bản thân các cầu thủ sẽ đối diện với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ. Do đó, áp lực từ cổ động viên Indonesia có lẽ chẳng là gì so với áp lực thành tích mà tuyển Việt Nam phải chịu đựng lúc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn