MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hải Phòng thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai ở trận ra quân Cúp tứ hùng 2022

NHÓM PV LDO | 04/06/2022 18:52
Hoàng Anh Gia Lai liên tục mắc sai lầm phòng ngự và để thua đậm 0-4 trước đội chủ nhà Hải Phòng ở trận ra quân Cúp tứ hùng 2022.

Hết giờ, trận đấu khép lại. Đội chủ nhà Hải Phòng giành chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai, và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Cúp tứ hùng 2022. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak xếp cuối bảng và sẽ phải tính toán để cải thiện ở 2 trận đấu tiếp theo.

Phút 90+3: Hoàng Anh Gia Lai không cách nào lên bóng, họ bị Hải Phòng ép sát về nửa sau sân và những pha phản công cũng không mang lại hiệu quả. Thậm chí họ còn bị phạt penalty khi phạm lỗi với Châu Ngọc Quang trong vòng cấm.

Từ chấm 11m, Thành Đồng nâng tỉ số lên 4-0.

Phút 87: Mpande xử lý kỹ thuật rồi chuyền bóng cho Châu Ngọc Quang đối mặt thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng pha dứt điểm sau đó lại đưa bóng đi không chính xác.

Hoàng Anh Gia Lai chơi bóng bế tắc. Ảnh: Hoài Thu

Phút 78: Bảo Toàn xử lý quá cá nhân khiến Hoàng Anh Gia Lai lỡ đi một cơ hội tốt để tìm kiếm bàn thắng.

Phút 68: Hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai nối tiếp những sai lầm. Mauricio bị Rimario vượt qua dễ dàng và phần việc còn lại của Trung Hiếu là quá dễ dàng.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Trung Hiếu. Ảnh: Hoài Thu

Phút 58: Hoàng Anh Gia Lai thay cả thủ môn, Văn Trường ra sân để nhường chỗ cho Dương Văn Lợi. Hồng Duy và Bảo Toàn cũng được bổ sung để tăng khả năng tấn công.

Ảnh: Hoài Thu

Phút 49: Xuân Trường mắc sai lầm khi xử lý rườm rà, tạo điều kiện cho Châu Ngọc Quang cướp bóng. Anh phối hợp cùng Rimario để đưa bóng cho Triệu Việt Hương nâng tỉ số lên 2-0.

Triệu Việt Hưng (số 97) nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: Hoài Thu

Hiệp 2 bắt đầu. Cả Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng đều đã dùng quyền thay người. Đội bóng đất Cảng đưa Châu Ngọc Quang vào sân để kiểm soát thế trận. Trong khi đó, huấn luyện viên Kiatisak đưa Đức Việt vào sân thay Công Phượng.

Hiệp 1 khép lại, Hải Phòng tạm dẫn trước 1-0. Trong 45 phút đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai chưa cho thấy sự ăn ý trong những pha phối hợp. Đội chủ nhà Hải Phòng pressing tốt hơn và có được bàn thắng nhờ pha lập công của Hải Huy.

Phút 42: Các cầu thủ HAGL áp sát khung thành của Hải Phòng và liên tục tìm khoảng trống dứt điểm. Nhưng sự chần chừ của Văn Toàn và Brandao khiến cơ hội trôi đi.

Phút 35: Câu lạc bộ Hải Phòng đang chơi lấn lướt hoàn toàn. Lưới của Hoàng Anh Gia Lai vừa rung lên nhưng bàn thắng không được tính do thủ thành Văn Trường đã bị phạm lỗi.

Phút 27: Hàng hậu vệ của HAGL mắc sai lầm phối hợp, Rimario đã vượt qua Văn Thanh rồi căng ngang cho Hải Huy dứt điểm vào khung thành rộng mở.

Hải Huy ghi bàn mở tỉ số. Ảnh: Hoài Thu

Phút 22: Hải Phòng lên bóng nhanh, bóng được tạt vừa tầm cho Rimario dứt điểm nhưng cú đánh đầu sau đó lại đi chệch khung thành.

Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng đang chơi “ăn miếng, trả miếng“. Ảnh: Hoài Thu

Phút 15: Triệu Việt Hưng chọn vị trí rất tốt để tung ra cú đánh đầu cận thành nhưng bóng đi hơi cao hơn xà ngang.

Phút 7: Hoàng Anh Gia Lai chơi phản công sắc bén, Brandao vừa có đường chuyền vừa tầm cho Văn Toàn từ cánh trái. Tuy nhiên, "số 9" của HAGL không thể dứt điểm vì hậu vệ Hải Phòng áp sát.

19h27: Trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và HAGL đã chính thức bắt đầu. Chủ nhà Hải Phòng là đội nắm quyền giao bóng trước.

19h20: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam - Park Hang-seo và Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng - Văn Trần Hoàn đánh trống khai mạc Cúp Tứ hùng 2022.

19h10: Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng tuyên bố khai mạc giải bóng đá Cúp Tứ hùng 2022.

Sau đó, UBND thành phố Hải Phòng và các nhà đơn vị cổ động viên, doanh nghiệp tiến hành trao quà cho 2 huấn luyện viên Mai Đức Chung và Park Hang-seo vì thành tích tại SEA Games 31.

18h45: Cổ động viên nhuộm đỏ sân Lạch Tray

Lâu rồi sân Lạch Tray mới lại sôi động đến vậy. Ảnh: Hoài Thu

18h40: Huấn luyện viên Mai Đức Chung dự khán

Huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam - Mai Đức Chung có mặt tại sân Lạch Tray để theo dõi Lễ khai mạc Cúp Tứ hùng 2022 và trận đấu giữa Hải Phòng - HAGL.

18h30: Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng ra sân khởi động

Ảnh: Hoài Thu

18h20: Đội hình ra sân của 2 đội

HAGL XI: Văn Trường, Mauricio, Hữu Tuấn, Văn Việt, Văn Thanh, Đức Lương, Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao.

Ảnh: HAGL FC 

Hải Phòng XI: Đình Triệu, Martin Lo, Mpande, Moses, Rimario, Châu Ngọc Quang, Hải Huy, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Thái Bình, Việt Hưng.

Hoàng Anh Gia Lai thi đấu với mục tiêu cọ xát

"Giải quy tụ 4 câu lạc bộ mạnh của bóng đá Việt Nam là HAGL, Viettel, Hà Nội và Hải Phòng. Đây là một một giải đấu thú vị. Các đội đều sẽ có lực lượng mạnh nhất vì các tuyển thủ đã trở về. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các cầu thủ có nhiều cơ hội thi đấu, cọ xát, phát triển bản thân", huấn luyện viên Kiatisak phát biểu trước ngày ra quân.

Tương quan lực lượng

Câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu rất hay ở giai đoạn đầu V.League 2022. Dưới bàn tay dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng dường như lột xác với lối chơi phối hợp đẹp mắt và hiệu quả, đứng đầu bảng xếp hạng V.League sau 4 trận.

Hơn nữa, rất nhiều trụ cột trong đội hình của Hải Phòng là cầu thủ thuộc lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang được cho mượn như Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng,... Ngoài ra, Rimario cũng từng có thời gian dài khoác áo đội bóng phố Núi nên hiểu rất rõ đối thủ.

Với HAGL, màn trình diễn thất vọng ở giai đoạn đầu giải được bù đắp bằng những trận đấu ấn tượng tại AFC Champions League hồi tháng 4 vừa rồi. Đi đến Hải Phòng đá giải hữu với đầy đủ anh tài như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh… huấn luyện viên Kiatisak coi đây là dịp để thử nghiệm lối chơi, chạy đà cho sự trở lại của V.League 2022 vào tháng 7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn