MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HAGL (áo trắng) thua kém toàn diện so với Hà Nội ở trận thua 0-4 tối 15.10. Ảnh: Hữu Phạm.

HLV HAGL tin Hà Nội sẽ vô địch V.League 2020

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 15/10/2020 20:54
Huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn của HAGL thừa nhận chiến thắng xứng đáng của Hà Nội và tin tưởng vào khả năng bảo vệ ngôi vô địch của đối thủ.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thua Hà Nội 0-4 trên sân nhà chiều 15.10. Đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà mùa này của đội bóng phố Núi. Với ông Nguyễn Văn Đàn, đây là thất bại liên tiếp thứ 2 ở giai đoạn 2, sau trận thua Viettel 1-4 ở lượt trận đầu tiên.

“Đây là trận đấu mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đã không tạo ra được lợi thế cho mình. Hà Nội biết cách chớp thời cơ và ghi bàn. Điều đó khiến tinh thần cầu thủ HAGL có sự ức chế, đội dâng cao để tìm bàn gỡ, rồi thua thêm khi đối thủ phản công. Hà Nội rất mạnh ở khoản này, họ là tập thể đồng đều”, huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn chia sẻ.

Sau 2 trận gặp nhau mùa này, HAGL toàn thua Hà Nội, thủng lưới đến 7 bàn, không ghi được bàn thắng nào. Chiến lược gia của HAGL không muốn nói nhiều về trọng tài, đặc biệt ở pha bóng Dụng Quang Nho ngã trong vòng cấm đầu hiệp 2. Khi đó, HAGL mới bị dẫn 0-1 và theo ông Đàn, nếu HAGL có được bàn gỡ hòa sau pha bóng này, trận đấu sẽ rẽ sang hướng khác.

“Các đội đều có những mục tiêu riêng tại V.League năm nay. Tôi tin vào cơ hội vô địch của Hà Nội vì họ là tập thể có sức mạnh đồng đều. Các cầu thủ đá chính và dự bị không cói sự chênh lệch lớn. Họ có chiều sâu đội hình tốt bậc nhất V.League. Tôi hy vọng Hà Nội sẽ về đích với vị trí đầu tiên”, ông Nguyễn Văn Đàn nhận định về cuộc đua vô địch V.League.

Trong khi đó, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vui mừng khi trở thành đội đầu tiên đánh bại HAGL trên sân nhà mùa này: “Hà Nội luôn gặp khó khăn khi thi đấu ở sân Pleiku. Hôm nay, cả đội đã chơi rất tốt. Thời điểm này chỉ cần sơ sẩy sẽ bật khỏi Tốp 4. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đang rút ngắn cách biệt với các đội đứng trên, chỉ thua Viettel có 2 điểm. Chỉ cần 1-2 trận đấu tốt nữa, tình hình sẽ khả quan hơn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn