MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung: Phong độ của tuyển nữ Việt Nam chưa cao

Thanh Vũ LDO | 22/09/2023 21:08

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam đang có điểm rơi phong độ không tốt khi bước vào ASIAD 19.

Chiều 23.9, đội tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước tuyển nữ Nepal ở trận ra quân ASIAD 19. Hải Yến và Bích Thuỳ là 2 cầu thủ ghi bàn.

Đánh giá về trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức chung cho rằng Nepal đã tiến bộ rất nhiều so với lần 2 đội gặp nhau ở vòng loại Olympic 2024 hồi tháng 4 vừa qua.

"Hồi tháng 4, chúng tôi đã đá 2 trận với Nepal, đội bạn hôm nay tiến bộ rất nhiều. Tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở hiệp 1. Nepal phòng ngự chặt với số đông nên chúng tôi không khoét sâu được vào điểm yếu ở hàng phòng ngự của họ.

Hiệp 2, tôi phải thay đổi người và chiến thuật. Tôi đưa Thanh Nhã, Vạn Sự có kĩ thuật tốt vào sân nên đã phá vỡ được hệ thống phòng ngự của Nepal", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.

Tuyển nữ Việt Nam gặp không ít khó khăn trước Nepal. Ảnh: HL Hoàng

Về tiền đạo thay thế Huỳnh Như là Thuý Hằng, huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá: "Trong đội hình đội tuyển Việt Nam thiếu Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Mỹ Anh. Để thay thế tôi đưa cầu thủ trẻ vào như Thúy Hằng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Các cầu thủ trẻ cần thời gian để tiến bộ và đáng mừng hôm nay đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, ghi 2 bàn thắng. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là cố gắng từng trận đấu một. Đội tuyển Việt Nam đã tập trung cao độ, dồn hết sức cho World Cup nên khi tập trung lại cho ASIAD phong độ hiện chưa phải cao nhất".

"Riêng Bích Thùy phong độ nhỉnh hơn. Tôi động viên Bích Thùy và bạn ấy chơi tốt trong hiệp 2, đáp ứng phần lớn yêu cầu của ban huấn luyện. Không phải lúc nào đội tuyển Việt Nam cũng có những con người tốt nhất. Tôi chỉ hi vọng các cầu thủ trẻ nhanh chóng thể hiện được bản thân để thay thế đàn chị ", huấn luyện viên Mai Đức Chung nói thêm.

Đánh giá về cơ hội đi tiếp ở bảng D, ông Chung nói: "Tôi nghĩ ở bảng này, mạnh nhất vẫn là Nhật Bản và sau đó là 3 đội còn lại. Đội tuyển Việt Nam phải phấn đấu từng trận một khi các đối thủ đã tiến bộ, không thể coi thường. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật tốt".

Huấn luyện viên Nepal: "Tuyển nữ Việt Nam rất mạnh"

Bên kia chiến tuyến huấn luyện viên Bal Gopal Maharjan của tuyển nữ Nepal khẳng định toàn đội đã chơi rất nỗ lực trước đại diện dự World Cup như đội tuyển nữ Việt Nam.

"Đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản đều dự World Cup. Họ là những đội hàng đầu châu Á. Trận đấu này tốt cho chúng tôi. Dù toàn đội Nepal đã nỗ lực nhưng chấn thương của cầu thủ chủ lực mang áo số 9 đã ảnh hưởng đến khả năng tấn công của đội", ông nói.

Tuyển nữ Nepal nỗ lực đeo bám các cầu thủ nữ Việt Nam. Ảnh: HL Hoàng

"Đội tuyển nữ Nepal đã gặp Việt Nam 2 trận ở vòng loại Olympic 2024, nhưng lúc này, họ là đối thủ rất khác. Họ rất mạnh, thi đấu tự tin, có kĩ thuật tốt sau 6 tháng chuẩn bị và có trải nghiệm tại World Cup.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Nepal không có thời gian, không tự tin để phối hợp tấn công hay phòng ngự như những gì chúng tôi đã tập luyện. Có thể là áp lực từ 2 trận thua trước Việt Nam (lần lượt với tỉ số 1-5 và 0-2), hoặc cũng bởi khác biệt trên bảng xếp hạng FIFA khiến chúng tôi kém tự tin", huấn luyện viên Bal Gopal Maharjan nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn