MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Mai Đức Chung và tấm Huy chương Vàng SEA Games 30. Ảnh: D.P

HLV Mai Đức Chung: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới số tiền thưởng 22 tỉ đồng"

HOÀI ĐAN LDO | 23/12/2019 12:40

Huấn  luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông và các cầu thủ nữ Việt Nam sốc với số tiền thưởng 22 tỉ đồng mà tuyển nữ Việt Nam nhận được sau SEA Games 30. 

Ngày 23.12, bên lề Lễ ký kết tài trợ Đội tuyển nữ Việt Nam và phát triển Đội tuyển nữ trẻ hướng đến World Cup giữa Liên Đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land), huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có cuộc trao đổi liên quan đến tiền thưởng hậu SEA Games 30.

Kế thúc SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận số tiền thưởng từ các Mạnh Thường Quân lên đến 22 tỉ đồng. Đây là số tiền lớn kỷ lục từ trước đến nay mà bóng đá nữ nhận được sau một giải đấu quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh  trao tiền thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam sáng 23.12. Ảnh: Hải Đăng

Ông Chung cho biết: "Khi số tiền thưởng chưa đến 22 tỉ đồng, chúng tôi đã bất ngờ rồi.

Một con số quá lớn với đội tuyển nữ, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cả. Chúng tôi cũng rất cảm ơn những lời động viên, kêu gọi doanh nghiệp tài trợ cho đội tuyển nữ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng cho biết hiện nay, các vận động viên đã nhận được tiền thưởng từ Văn phòng Chính phủ và một số đơn vị tài trợ khác. Thời gian tới, tiền thưởng sẽ nhanh chóng được đưa đến tay vận động viên. 

Cũng trong ngày 23.12, bóng đá nữ Việt Nam đã nhận gói tài trợ có thời hạn 5 năm, mỗi năm 20 tỉ đồng và tổng cộng là 100 tỉ đồng. Số tiền tài trợ sẽ được phân bổ để cải thiện lương, chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị tập luyện cho đội tuyển nữ quốc gia và các đội nữ trẻ.

Bóng đá nữ Việt Nam chưa từng có mặt tại World Cup dù đã 6 lần vô địch SEA Games, đứng thứ 32 thế giới trong khi bóng đá nam đứng trên 90. FIFA hiện đang có chủ trương nâng số đội dự World Cup nữ từ 24 lên 42 đội, tần suất tổ chức World Cup nữ có thể 2 năm một lần chứ không phải 4 năm như hiện nay.

Đây chính là cơ hội để đội tuyên nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu lớn. Đặc biệt, với sự đồng hành của các doanh nghiệp sẽ thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ từ khâu đào tạo trẻ tại các địa phương. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn