MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

HLV Mai Đức Chung: "Tuyển nữ Việt Nam còn nhiều việc phải làm"

AN NGUYÊN LDO | 30/09/2021 19:28

Sau thành tích ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2022, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ sớm lên kế hoạch chuẩn bị cho tuyển nữ Việt Nam hướng đến vòng chung kết Giải vô địch Châu Á vào đầu năm sau.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa có màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại Asian Cup nữ 2022. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lần lượt giành chiến thắng 16-0 trước tuyển Maldives và đánh bại chủ nhà Tajikistan với tỉ số 7-0.

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam chính thức giành vé góp mặt ở vòng chung kết Giải vô địch Châu Á 2022 diễn ra tại Ấn Độ vào đầu năm sau, qua đó có cơ hội tiến gần hơn đến World Cup 2023.

Đánh giá về màn thể hiện của các cầu thủ, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: "Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến quá trình chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, không thể tìm được "quân xanh" chất lượng để thi đấu cọ xát. Điều này đòi hỏi từng cá nhân phải nỗ lực hơn rất nhiều để bù đắp những gì còn thiếu sót.

Những trận đấu vừa qua là trải nghiệm quý giá của chúng tôi. Tỉ số 23 bàn thắng sau 2 trận là rất cao, trên thế giới rất ít trận đấu có được tỉ số như vậy. Chưa bao giờ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu và ghi được nhiều bàn thắng đến như vậy".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa ra những đánh giá cụ thể sau màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2022. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, chiến lược gia 71 tuổi cũng thắng thắn chỉ ra khuyết điểm của các học trò: "Dù đạt được mục tiêu đã đề ra nhưng kết quả này chưa phản ánh hết những gì ban huấn luyện cần. Có thể một phần do tôi khó tính, nhưng với một người làm chuyên môn thì phải biết điều gì cần khắc phục.

Nhìn về góc độ tỉ số là chấp nhận được, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề khác cần cải thiện. Các cầu thủ phải mềm mại hơn, phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí, các tuyến cũng như chiến thuật và đấu pháp phù hợp. Nếu thi đấu chỉ có sự hưng phấn thì rất khó khăn vì không thể đạt kết quả như mong muốn với cường độ ổn định".

Sau khi trở về nước, tuyển nữ Việt Nam sẽ được "xả trại" để nghỉ ngơi và thư giãn khoảng 7-10 ngày, sau đó ban huấn luyện sẽ đề xuất lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sớm hội quân trở lại. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, thời gian tập luyện dài hơi thì sự chuẩn bị sẽ tốt hơn, bởi vòng chung kết Asian Cup 2022 quy tụ những đội bóng có trình độ chuyên môn rất cao.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân sớm hơn dự kiến để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2022. Ảnh: VFF

Nói về cơ hội của tuyển nữ Việt Nam tại Giải vô địch Châu Á, ông Chung cho hay: "Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho các đội bóng. Các đối thủ ở vòng chung kết đều rất mạnh, có thể kể đến như Nhật Bản, Thái Lan, Iran... Vì vậy, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo và tổng thể.

Tuy nhiên, để thi đấu tốt thì đội tuyển nữ cần có thêm những trận đấu giao hữu với "quân xanh" chất lượng và phù hợp hơn. Chúng tôi hiểu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kế hoạch chuẩn bị của đội gặp nhiều khó khăn. Hy vọng trong thời gian tới, dịch bệnh được kiểm soát và đội nữ sẽ có những chuyến tập huấn giá trị cũng như được thi đấu với những đội tuyển nữ khác có trình độ cao".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn