MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng tinh thần là vũ khí của tuyển nữ Việt Nam ở trận play-off sắp tới. Ảnh: HOÀI THU

HLV Mai Đức Chung: "Xét về lạc quan thì tuyển nữ Việt Nam vô địch thế giới"

Đông Đông LDO | 17/02/2020 20:59
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng tinh thần lạc quan là vũ khí lợi hại của tuyển nữ Việt Nam trước bất kỳ đối thủ nào.

Trận đấu với Australia tại vòng play-off Olympic Tokyo 2020 sẽ rất khó khăn đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Việc giành chiến thắng trước đối thủ đang đứng thứ 7 thế giới, Á quân châu Á là điều không tưởng với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Chính vì vậy tinh thần thi đấu mới là vấn đề mà ông thầy này  chú ý nhất ở 2  lượt trận sắp tới: "Chúng ta thua đội bạn rất nhiều mặt, từ tầm vóc, chiến thuật đến kỹ thuật, sức mạnh... Họ hơn chúng ta rất nhiều, nhưng đã vào đến đây thì tất cả đều rất quyết tâm.

Tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận play-off Olympic nữ Tokyo 2020. Ảnh: HOÀI THU

Nói vui thôi, nếu thi đấu bằng tinh thần, ý chí thì tuyển nữ chúng ta phải vô địch thế giới, không sợ đội nào cả. Nhưng đây là chuyên môn, chúng tôi biết điều đó. Chính vì thế, Việt Nam sẽ thi đấu bằng tinh thần, quyết tâm cao nhất trong 2 trận này". 

Đây cũng là cơ hội để các học trò của ông Chung có thể đối đầu với những cầu thủ hàng đầu bóng đá nữ thế giới, các cầu thủ trẻ có thể học hỏi, cọ xát, rèn luyện hướng đến tương lai. Đây cũng là mục tiêu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đề ra trong kế hoạch hướng đến SEA Games 2021.

"Tôi luôn nhắm tới mục đích trẻ hoá đội hình, không để đội hình của đội khi thi đấu cứ giữ mãi như vậy, nhất là những cầu thủ lớn tuổi, mong muốn nhường vị trí cho các em. Chúng tôi đã và đang từng bước trẻ hóa, với mục đích vì tương lai lâu dài của Việt Nam, trước mắt là SEA Games 2021 tại Việt Nam.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ trẻ hóa dần đội hình hướng tới các mục tiêu trong tương lai. Ảnh: HOÀI THU

Trách nhiệm của chúng ta là phải trẻ hoá đội hình để luôn luôn có con người rất tốt trong đội hình, đảm đương vị trí vô địch ở SEA Games trên sân nhà. Chúng tôi phải trẻ hoá đội hình để có lực lượng, vì sau SEA Games 2019 đội tuyển Việt Nam có tới 3 vận động viên lớn tuổi nghỉ thi đấu như Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Thuý,...", huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.

Trở lại ngày đầu tiên tập luyện của tuyển nữ Việt Nam, cầu thủ Chương Thị Kiều vẫn chưa kịp bình phục chấn thương và phải đi kiểm tra cùng bác sĩ đội. Đội trưởng Huỳnh Như cũng vắng mặt vì lý do cá nhân, còn Bích Thùy bị cảm lạnh nên chưa thể tập luyện.

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện trong nước khoảng 15 ngày trước khi lên đường sang Australia vào ngày 2.3 và trở về nước đá trận lượt về ngày 7.3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn