MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm trụ sở VFF và gặp gỡ huấn luyện viên Park Hang-seo năm 2018. Ảnh: VFF

HLV Park Hang-seo chỉ ra điểm tương đồng bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc

PHẠM ĐÌNH LDO | 25/02/2021 19:10
Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ ra nhiều điểm tương đồng trong văn hóa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ G-enews (Hàn Quốc), huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ ra những điểm tương đồng giức văn hoá bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc.

"Nếu chúng ta so sánh văn hóa bóng đá, Việt Nam có rất nhiều phóng viên thể thao. Ở Việt Nam, có khá nhiều trang báo mạng đưa các bài viết về thể thao nhưng bóng đá phổ biến hơn nhiều so với các môn khác. Đây là lý do tôi cảm thấy người dân Việt Nam rất quan tâm đến bóng đá.

Văn hóa hâm mộ bóng đá của Việt Nam cũng cuồng nhiệt không kém gì Hàn Quốc. Cổ động viên của đội tuyển được tổ chức chuyên nghiệp. Họ cổ vũ rất nhiệt tình và ấn tượng, làm tôi nhớ lại không khí bóng đá World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với chính sách bóng đá của Việt Nam, về cơ bản, tôi chịu trách nhiệm công việc của đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi không nghĩ nó quá khác biệt so với các nước".

Huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu cao cho tuyển Việt Nam trong năm 2021. Ảnh: Sports Seoul

Sau những thành công của ông Park với bóng đá Việt Nam, hình ảnh đất nước Hàn Quốc đã thay đổi rất nhiều tại đây:

"Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về người dân và khách du lịch Hàn Quốc được người Việt Nam phục vụ, tiếp đãi ưu ái tại các nhà hàng địa phương hoặc điểm du lịch ở Việt Nam.

Tôi biết ơn vì mỗi khi đội chơi tốt, tạo ra tác động tích cực đến giao lưu giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi vui mừng vì sự kết nối bóng đá giúp phát triển các mối quan hệ trong toàn xã hội, bao gồm cả kinh tế. Nếu tôi có thể đóng góp cho sự phát triển quan hệ ngoại giao bằng bất kỳ vai trò nào, tôi luôn sẵn lòng tham gia".

Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại Việt Nam:

"Tôi không gặp nhiều khó khăn khi sống ở đây. Tôi đang sống ở khu Mỹ Đình, nơi đặt trụ sở VFF và có 'khu phố Hàn Quốc' gần đó nên không có vấn đề gì lớn trong việc giải quyết các chuyện nhỏ hàng ngày, như mua thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Tôi khá dễ tính trong việc ăn uống và thích ăn đồ Việt Nam. Khi không thể đi ăn quán bên ngoài vì bận công việc, tôi thường xuống nhà ăn của VFF. Ngay từ khi mới sang Việt Nam, tôi đã được chăm sóc tận tình từ người Hàn Quốc và các cán bộ địa phương, nên nhanh chóng thích nghi", ông Park nói.

Khi được đặt vấn đề đưa ra lời khuyên cho bóng đá Hàn Quốc, ông Park cho rằng: "Đã 4 năm kể từ khi tôi rời khỏi thế giới bóng đá Hàn Quốc. Xu hướng và văn hóa bóng đá Hàn Quốc đã thay đổi rất nhiều. Tôi không thể đưa ra lời khuyên vì không nắm được nhiều thông tin.

Thế hệ cầu thủ từng vào đến bán kết World Cup 2002 đang bắt đầu trở thành huấn luyện viên và làm việc cho Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ ủng hộ, bởi họ là những tài năng với kinh nghiệm, bản lĩnh và chuyên môn phong phú trong quá trình trau dồi ở nước ngoài".

Có thông tin cho rằng, Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc đã gửi lời mời cho ông Park về dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Tuy nhiên, hiện tại ông Park vẫn còn hợp đồng với VFF và hướng đến mục tiêu chính ở Vòng loại World Cup 2022. Hơn một lần, ông thầy này khẳng định sẽ gắn bó đến hết sự nghiệp với bóng đá Việt Nam, nếu chia tay đội tuyển sẽ tập trung làm bóng đá trẻ.

This browser does not support the video element.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ về cuộc sống ở Việt Nam. Video: VFF Media

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn