MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo còn nhiều mục tiêu với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

HLV Park Hang-seo muốn giành lại ngôi vô địch AFF Cup từ Thái Lan

MINH TRIẾT LDO | 25/05/2022 19:30
Huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ muốn cùng tuyển Việt Nam giành lại ngôi vô địch AFF Cup, mà còn hướng tầm mắt đến đấu trường World Cup. 

Mục tiêu với bóng đá Việt Nam

Sau khi nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam vào tháng 9.2017, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận nhiệm vụ phải dẫn dắt cả 2 đội tuyển quốc gia và U23. Thế nhưng, sau tấm huy chương vàng tại SEA Games 31, ông Park đã được "giải phóng" 1 trong 2 nhiệm vụ. Phần còn lại của hợp đồng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tập trung cho đội tuyển quốc gia và ông Gong Oh-gyun sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam. 

Điều đó sẽ giúp ông Park định hướng tốt hơn cho các mục tiêu tại đội tuyển. Chia sẻ với báo chí Hàn Quốc, ông nói việc điều hành cả 2 cấp độ đội tuyển cùng một lúc khiến việc tuyển quân cho mỗi giải đấu gặp khó khăn. Nhất là những thời điểm  cả U23 và tuyển quốc gia đều có lịch thi đấu. "Tôi đã rất căng thẳng trong quá trình chuẩn bị vì chuyến hành trình như vậy sẽ không hoàn hảo".

Hiện tại khi đã giao đội U23 cho huấn luyện viên Gong Oh-gyun - một người được chính ông Park nhận xét là "rất giỏi và sẽ làm tốt triết lý của mình" - vị chiến lược gia 63 tuổi cảm thấy giảm bớt áp lực, nhưng cũng vì thế mà cần phải tập trung đạt được những thành tích cao cùng đội tuyển quốc gia, trước mắt là AFF Cup và vòng chung kết Asian Cup, xa hơn là World Cup.

"Sau World Cup 2022, AFF Cup là giải đấu cuối cùng của Việt Nam trong năm nay. Chúng tôi đã vô địch SEA Games 31 và sẽ hướng tới AFF Cup. Tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan ở bán kết giải kỳ trước. Chúng tôi muốn giành lại ngôi vô địch vào cuối năm nay", ông Park nói với báo Hàn Quốc.

Huấn luyện viên Park Hang-seo hướng đến AFF Cup 2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Tháng 9 tới sẽ là tròn 5 năm huấn luyện viên Park Hang-seo làm việc tại Việt Nam. Khoảng thời gian nửa thập kỷ đủ để vị chiến lược gia này hiểu về những vấn đề còn tồn đọng của bóng đá tại dải đất hình chữ S. Ông Park đã từ chối lời mời trở về quê nhà vì nghĩ "sẽ không có câu lạc bộ nào đón nhận nếu ông rời công việc hiện tại, vì Hàn Quốc có nhiều huấn luyện viên trẻ tài năng". Nhưng có lẽ, một phần khác của nguyên nhân là do ông Park muốn tiếp tục hỗ trợ hệ thống cho bóng đá Việt Nam phát triển. 

"Tôi tiếp tục nói với các quan chức Chính phủ Việt Nam rằng việc phát hiện và phát triển cầu thủ tài năng cần được thực hiện bài bản thông qua hệ thống. Việt Nam đề xuất mục tiêu giành quyền tham dự World Cup trong 4 hoặc 8 năm, nhưng đối với điều này, một tầm nhìn và chính sách phải hỗ trợ". 

Nhớ về về Hàn Quốc 

Không nghĩ sẽ về Hàn Quốc làm việc, cũng không thể tham dự "Lễ hội bóng đá KFA 2022" dự kiến ​​kỷ niệm 20 năm World Cup 2002 Hàn Quốc - Nhật Bản vào tháng 6 tới, do bận việc tại đội tuyển Việt Nam, nhưng ông Park vẫn luôn dõi theo bóng đá Hàn.

Tiền đạo Son Heung-min - ngôi sao số 1 của bóng đá Hàn, người đã đã giành danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh (EPL) 2021-22 - nhận nhiều lời khen của ông Park. Bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân với Son cũng là cách để phổ biến bóng đá Hàn với không ít người hâm mộ Việt. Mối quan hệ của ông Park với gia đình Son thân thiết đến mức cha của Son Heung-min luôn nhắc đến ông Park như bạn chí cốt khi tới Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam rất trân trọng tình cảm với ông Park và Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Vũ

Việc huấn luyện viên Park Hang-seo cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam cũng tạo hiệu ứng tốt trong mối quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Trong dòng người ăn mừng những chiến thắng của các cấp đội tuyển Việt Nam, không khó để bắt gặp lá quốc kỳ Hàn sát cánh cùng lá cờ đỏ sao vàng, đó cũng là một giá trị khác của bóng đá.

"Tôi hy vọng những chiến tích của bóng đá sẽ là cơ hội để cải thiện quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc", ông Park nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn