MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo trong cuộc họp báo trưa 24.11. Ảnh: Hoài Thu

HLV Park Hang-seo nổi nóng tại cuộc họp báo SEA Games 2019

HOÀI ĐAN LDO | 24/11/2019 12:34
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã không hài lòng vì sự có mặt chậm trễ của đồng nghiệp bên phía U22 Thái Lan cũng như việc điều hành cuộc họp báo trước các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 2019

Trưa 24.11, các huấn luyện viên của các đội bảng A và B môn bóng đá nam SEA Games 2019 đã lần lượt tham dự buổi họp báo trước khi bước vào tranh tài ngày mai.

Huấn luyện viênPark Hang-seo đã nổi nóng ngay tại cuộc họp báo.

Bởi theo kế hoạch, cuộc họp báo diễn ra lúc 12h45 ngày 24.11 (giờ địa phương) tại khách sạn Century Park (Manila). Tuy nhiên sau khi kết thúc cuộc họp báo của các đội bóng ở bảng A, ông Park Hang-seo và huấn luyện viên các đội Lào, Brunei, Singapore và Indonesia đều có mặt sớm còn huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Thái Lan, ông Akira Nishino đến trễ.

Phải chờ đợi, ông Park chỉ vào đồng hồ, thể hiện sự không hài lòng và sau đó, người dẫn chương trình đã cho tiến hành cuộc họp báo. Ông Akira Nishino xuất hiện sau đó và cuộc họp báo gần như trở thành màn hỏi đáp riêng của ông Nishino với các phóng viên phía dưới.

Sau khi người điều hành tuyên bố cuộc họp báo kết thúc, ông Park Hang-seo cho rằng ban tổ chức cần bố trí để mỗi HLV tham dự đều có cơ hội phát biểu, trả lời câu hỏi của báo chí.

Cuộc họp báo tiếp tục với câu hỏi của phóng viên Việt Nam dành cho ông Park Hang-seo. Đến khi kết thúc cuộc họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo nhanh chóng rời phòng họp. Ông Park cũng chủ động gọi người đồng nghiệp Nishino chào hỏi vui vẻ. 

U22 Việt Nam đang chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân. Ảnh: Hải Đăng

Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra nhận định chung về bảng đấu là: "Việt Nam ở bảng B, bảng đấu có nhiều hơn 1 đội so với bảng A. Việt Nam sẽ cần một chiến thuật khôn ngoan để đạt được kết quả thuận lợi tại bảng đấu này". 

"Bảng này hiện xếp hạng phụ thuộc nhiều vào số lượng bàn thắng thua. Tuy nhiên, ngày 25.11, tôi đã dự tính sẽ không đưa các cầu thủ chủ chốt vào trận đấu này, bởi một số cầu thủ chủ chốt, nhất là các tuyển thủ đã chơi liên tục từ xưa tới nay tại các giải trong nước và trận đội tuyển. Tinh thần và thể lực của họ chưa hồi phục hoàn toàn như trước đây" - ông Park cho biết thêm. 

Trong các kỳ SEA Games, bóng đá Việt Nam đã thua 8 và hòa 3 trong 11 trận gặp Thái Lan, kể cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U23.

Trong số này, 1/2 số trận thua nằm ở các trận chung kết các năm 1995, 1999, 2003 và 2005. Việt Nam chỉ ghi một bàn và thủng lưới 11 bàn. Kỳ SEA Games gần nhất năm 2017, Việt Nam thua Thái Lan 0-3 và bị loại cay đắng từ vòng đấu bảng.   

Tại SEA Games 2019, Việt nam nằm chung bảng B với Thái Lan, Indonesia và Singapore, Brunei, Lào. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ gặp Brunei (25.11),  Lào (28.11), Indonesia (1/12), Singapore (3.12) và Thái Lan (5.12).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn