MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam được Thủ tướng biểu dương. Ảnh: Đ.H

HLV Park Hang-seo tô gam màu sáng cho bóng đá Việt Nam 2018

ĐĂNG HUỲNH LDO | 31/12/2018 20:00

Mỗi dịp cuối năm, những người làm báo thể thao khi tổng hợp các sự kiện tiêu biểu cuối năm luôn tự hỏi, bóng đá Việt có gì không? Và sau những mảng màu xám xịt nhiều hơn điểm sáng tích cực của hệ thống giải chuyên nghiệp, sau hết năm này đến năm khác SEA Games hay AFF Cup là kỳ vọng rồi thất vọng, cuối cùng mọi thứ cũng khác. Ông già đến từ Hàn Quốc với biệt danh “Ngài ngủ gật” Park Hang-seo đã đến, đánh thức bóng đá Việt Nam và cùng chúng ta tô gam màu sáng cho bức tranh bóng đá Việt...

Dấu ấn Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo đến Việt Nam trong bối cảnh chúng ta liên tiếp thất bại ở các giải đấu lớn trong khu vực. Đặc biệt, việc ĐT U.22 Việt Nam bị loại từ vòng đấu bảng môn bóng đá nam SEA Games 29 khiến HLV Hữu Thắng từ chức được xem là đỉnh điểm của sự khủng hoảng. Thành tích kém cỏi ấy khiến cho bức tranh bóng đá trở nên xám xịt. Đặc biệt là việc người hâm mộ quay lưng, thờ ơ với bóng đá khiến cho chính các cầu thủ cũng không có nhiều động lực.

Cuộc khủng hoảng ấy khiến cho nội bộ VFF vốn đã lục đục lại càng trở nên mất đoàn kết, phân tán. Những chuyện lùm xùm cũng xảy ra liên tiếp sau đó khiến cho uy tín của VFF bị suy giảm nghiêm trọng, hình ảnh bóng đá Việt rất xấu.

Giữa bối cảnh đó, một cuộc ký kết hợp đồng nhanh chóng được thực hiện giữa VFF và HLV Park Hang-seo ngay tại Hàn Quốc. Bầu Đức là người đóng vai trò đạo diễn chính cho thương vụ này. Cũng chính bầu Đức là người đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo với số tiền lên đến gần 700 triệu đồng/tháng (cả thuế). Thế nhưng, tất cả những gì mà người hâm mộ biết về ông Park là từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink, giúp Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002. Và bằng ấy dữ liệu chưa đủ để đặt cơ sở cho niềm tin.

Chỉ đến khi ông Park bắt đầu năm 2018 với việc đưa ĐT U.23 Việt Nam vào đến trận chung kết U.23 Châu Á thì tất cả mới thực sự vỡ oà. Một cơn sốt bóng đá bắt đầu và những lời ca tụng dành cho ông Park xuất hiện, khi ông cùng dàn cầu thủ trẻ tạo ra một cảm hứng lớn trong toàn xã hội. Và đó cũng là niềm vui được nối dài trong một năm thành công tiếp tục với ngôi vị hạng Tư ASIAD 18 để rồi năm 2018 khép lại với chức vô địch AFF Cup đầy thuyết phục, cái kết viên mãn cho một năm đầy thành công của bóng đá Việt Nam.

Đó là những thành công đáng ghi nhận, thế nhưng sau thành công ấy chúng ta rút ra điều gì mới đáng quan tâm. Chắc chắn không phải là cách chọn HLV rồi, bởi lẽ cả bầu Đức hay những lãnh đạo VFF cũng chỉ chọn ông Park dựa vào lý lịch và cảm tính. Thời điểm đó, lựa chọn này cũng được xem là một “canh bạc”. Khi chọn ông Park thay thế HLV Hữu Thắng, chúng ta có được thành công và cũng có thể thất bại, nếu như không phù hợp. Vấn đề được nhìn nhận ở đây phần nào cũng đến do may mắn.

Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng ông Park đã được thừa hưởng được thành quả từ công tác đào tạo trẻ với những cầu thủ đã đến độ chín. Đó là sự đầu tư đã kéo dài trong suốt 4-5 năm trở lại đây. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nói rằng, đầu tư cho bóng đá muốn thành công cần phải có cả yếu tố may mắn. Nhiều quốc gia phát triển như Trung Quốc đầu tư mỗi năm hơn 100 tỉ đồng cho bóng đá, thuê nhiều HLV chất lượng nhưng vẫn chưa thể đem lại thành công như mong muốn.

HLV Park Hang-seo giúp ĐT Việt Nam giành chức Vô địch Đông Nam Á. Ảnh: SƠN TÙNG

HLV Park Hang-seo cũng mang đến một triết lý bóng đá đáng để các HLV trong nước tham khảo về tính tư duy, khoa học và thực dụng. Điều đã làm nên thành công cho bóng đá Việt Nam. Đã có những thời điểm, chúng ta kỳ vọng vào lối chơi hoa mỹ đến từ lứa U.19 HAGL hay triết lý theo thiên hướng Tiqui-Taca được HLV Hữu Thăng xây dựng, nhưng rồi thất bại, Với ông Park thì sự tự tin, bản lĩnh trong lối chơi thực dụng đã mang lại hiệu quả ở cả sân chơi châu lục đến khu vực, điều mà nhiều HLV cả nội và ngoại trước đó đều chưa làm được.

ĐT Việt Nam đã tạo ra hiệu ứng lớn trong toà xã hội. Và thương hiệu này nhanh chóng đã được chính người Hàn Quốc tận dụng thành công, trong đó nhân vật Park Hang-seo là chủ đạo. Thành công ở Việt Nam và ông Park lại ghi điểm trên chính quê hương mình, ông được bình chọn là 1 trong 12 nhân vật của năm. Đài truyền hình KBS làm hẳn bộ phim tài liệu ở Việt Nam và được các rạp Việt Nam phát sóng. Đài SBS phát sóng trực tiếp các trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018. Người Hàn Quốc coi ông là một niềm tự hào. Và đó cũng là điều chúng ta cũng cần học hỏi về việc nâng giá trị thương hiệu của ĐTQG.

Bóng đá Việt Nam mang lại hiệu ứng xã hội lớn. Ảnh: THUỶ ĐẶNG

Chờ đợi điều gì ở năm 2019?

Bóng đá Việt Nam năm 2019 sẽ tiếp tục được đặt kỳ vọng ở những giải đấu lớn. Đó là SEA Games 30 tại Philippines, vòng loại U.23 Châu Á 2020, những giải đấu quan trọng của ĐT U.23 Việt Nam. Nhưng trước mắt chúng ta sẽ phải bước vào hành trình chinh phục Asian Cup ngay đầu tháng 1.2019, giải đấu mà bóng đá Việt Nam sẽ thấy được mình đang đứng ở đâu tại đấu trường châu lục.

Đây là sân chơi mà 3 đại diện Đông Nam Á là Thái Lan, Philippines và Việt Nam sẽ cùng góp mặt với những mục tiêu khác nhau. Người Thái đặt nhiều tham vọng hơn cả cho giải đấu mà họ muốn vươn tầm châu lục, thế nên HLV Rajevac - người từng giúp ĐT Ghana vào tứ kết World Cup 2010 - được chọn để thực hiện điều đó và người Thái sẵn sàng “hy sinh” AFF Cup sau quá nhiều lần vô địch. HLV Sven-Goran Eriksson cũng được giao sứ mệnh tương tự khi dẫn dắt ĐT Philippines. Còn chúng ta là đương kim vô địch Đông Nam Á cũng sẽ chỉ đặt mục tiêu cố gắng vượt qua vòng bảng rồi tính tiếp.

Sau đại hội VFF khoá VIII, lãnh đạo VFF đều chung quan điểm sẽ cố gắng đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup trong tương lai gần. Trong kế hoạch phát triển, chúng ta có đặt ra sẽ nằm trong Top 10 Châu Á. Tuy nhiên, khi World Cup có 48 đội, ĐT Việt Nam sẽ phải nằm trong Top 8. Thế nên đó là mục tiêu mà nhiệm kỳ VIII cũng phải tính ngay từ bây giờ. Năm 2019 sẽ khởi đầu cho nhiệm kỳ mới của VFF với những nhiệm vụ được đặt nặng sau chức vô địch AFF Cup 2018.

Tại buổi gặp mặt ĐT Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ VHTTDL chỉ đạo VFF tổng kết đánh giá rút ra nguyên nhân thành công. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt để giành thành tích cao ở các giải quốc tế 2019. Đặc biệt là quan tâm đến bóng đá học đường, bóng đá trẻ. Bên cạnh đó cũng phát huy vai trò các CLB, nơi đào tạo và phát triển các cầu thủ để tạo ra nền tảng vững chắc cho việc phát triển bóng đá.

Một năm 2019 đang chờ đợi những khởi sắc mới của bóng đá Việt nhưng có lẽ chỉ lời hứa của HLV Park Hang-seo là đủ cơ sở để xây dựng niềm tin hơn cả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn