MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Petrovic bênh vực học trò sau thất bại trước Bình Dương. Ảnh: VPF

HLV Petrovic bênh vực ngoại binh sau trận thua trước Bình Dương

MINH PHONG LDO | 01/03/2022 21:08

Huấn luyện viên Petrovic cho rằng ngoại binh của Thanh Hoá đã thi đấu xông xáo và cố gắng, nhưng đội nhà thiếu may mắn để có thể giành điểm tại vòng 2 V.League 2022.

Câu lạc bộ Thanh Hoá nhận thất bại 0-1 trước Bình Dương ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2022. Đội bóng xứ Thanh dù tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng tốt cơ hội của mình. 

"Các cầu thủ của tôi đã có hiệp đấu thứ 2 đầy nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng may mắn đã không tới với chúng tôi. Đây là kết quả có phần đáng tiếc khi toàn đội đã chơi hết sức cố gắng", huấn luyện viên Petrovic chia sẻ sau trận thua của đội nhà.

Trước thềm V.League khởi tranh, Thanh Hoá gặp khó khăn khi ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19. Họ không thể thi đấu trong ngày khai màn gặp Hà Nội do không đủ quân số theo điều lệ giải đấu. Các cầu thủ của đội bóng xứ Thanh chỉ vừa âm tính ngay trước 1 ngày diễn ra trận đấu với Bình Dương trên sân nhà.

"Trước trận đấu này, Thanh Hóa đã mất nhiều cầu thủ quan trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiệp 1, các cầu thủ chưa bắt nhịp tốt và đã bị thủng lưới trong tình huống khá đáng tiếc.

Họ đã chơi nỗ lực và chúng tôi đã áp đảo hoàn toàn trong hiệp 2. Dù vậy, hôm nay không phải là ngày may mắn với Thanh Hóa khi nhiều cơ hội bị bỏ lỡ từ các vị trí như Pinto, Văn Thắng, Tiến Thành. Nếu tận dụng tốt, chúng tôi chắc chắn sẽ không phải đón nhận thất bại ở trận đấu này", chiến lược gia người Serbia tiếc nuối.

Các ngoại binh của Thanh Hoá cần có thêm thời gian để luyện tập và gắn kết với đội bóng. Ảnh: VPF

Huấn luyện viên Petrovic cũng bênh vực ngoại binh sau trận thua đáng tiếc trên sân nhà. Ông cho rằng Paulo Henrique đã thi đấu xông xáo và cố gắng. Tân binh người Brazil nếu được sự hỗ trợ tốt hơn từ các đồng đội sẽ thi đấu bùng nổ hơn. Ngoài ra, tiền vệ Pinto cũng cần thêm thời gian để sắp xếp vị trí giúp anh phát huy tối đa khả năng của mình.

Trong khi đó, Nguyễn Trọng Hùng là điểm sáng trên hàng công của Thanh Hóa khi liên tục có các pha đột phá sắc bén sau khi vào sân thay người.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh tỏ ra vui mừng khi đội nhà giành được 3 điểm đầu tiên tại V.League 2022.

"Thanh Hóa rất mạnh mẽ trong hiệp 2 và họ đã có cơ hội ghi bàn. Các cầu thủ của tôi đã chơi với sự tập trung cao nhất cho tới phút cuối cùng. Đây là kết quả rất đáng mừng sau khi chúng tôi đã thua ở trận đấu trước. Tối rất vui vì cầu thủ quan trọng như Tiến Linh đã lập công giúp đội nhà chiến thắng", thuyền trưởng đội bóng đất Thủ bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn