MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Troussier trong phần họp báo sau trận Việt Nam và Iraq. Ảnh: Minh Dân

HLV Troussier: Bàn thua phút cuối do tổ chức phòng ngự không tốt

AN NGUYÊN LDO | 21/11/2023 22:30

Huấn luyện viên Troussier bày tỏ sự thất vọng khi nhận bàn thua ở phút cuối. Ông cũng cho biết chưa vội sử dụng tiền vệ Hoàng Đức bởi cầu thủ này chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong cách vận hành lối chơi của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thất bại 0-1 trước Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 - khu vực châu Á. Đáng tiếc, các học trò của huấn luyện viên Troussier phải nhận bàn thua ở phút thi đấu cuối cùng.

Mở đầu phần họp báo sau trận, huấn luyện viên Troussier chia sẻ: "Việc nhận bàn thua ở cuối cùng là một sự thất vọng khi tổ chức phòng ngự không tốt. Chúng tôi đã đề ra đấu pháp hợp lý để khắc chế Iraq. Họ có trình độ tốt, các cá nhân tốt hơn Việt Nam.

Bàn thua này khiến cho nỗ lực và quyết tâm của cầu thủ biến mất, đồng thời sự tin tưởng vào đấu pháp cũng chưa mang lại kết quả".

Chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh: "Về cách chơi, tinh thần, sự nỗ lực của cầu thủ thì tôi không thất vọng, ngược lại rất tự hào. Họ cố gắng thi đấu đến phút cuối cùng trước đối thủ thuộc nhóm hàng đầu. Tôi hay nói với mọi người, nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta không thua nhưng cần phải nhận bài học.

Phần lớn các cầu thủ đều thi đấu giải trong nước, những trận đấu với cường độ không quá cao. Đó là lý do vì sao hồi tháng 10 tôi lựa chọn thi đấu giao hữu với các đội bóng mạnh châu Á để thúc đẩy cầu thủ.

Hầu hết sự thay người của tôi trong trận đấu không phải vì thay đổi chiến thuật. Đó đều là vì cầu thủ mệt mỏi và chấn thương. Hiện tại, không thể ép các cầu thủ thi đấu 90 phút trọn vẹn, họ có thể chỉ chơi 60 phút và 30 phút còn lại chờ sai số của đối phương.

Theo tôi quan sát, chất lượng mặt sân thi đấu chưa tốt, các cầu thủ gặp đôi chút khó khăn vì bóng lập bập. Hy vọng chúng ta sẽ cải thiện trong thời gian sớm nhất.

Mục tiêu cuối cùng của tuyển Việt Nam là nằm trong top 2 đội dẫn đầu giành quyền vào vòng loại 3. Đối thủ chính trong cuộc đua sắp tới là Indonesia. Chúng ta vừa thua Iraq, nhưng Indonesia lại hoà Philippines, trên thực thế chúng ta đang nắm lợi thế hơn Indonesia 2 điểm".

Huấn luyện viên Troussier hài lòng với tinh thần nỗ lực của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Nói về việc không sử dụng Hoàng Đức trong trận đấu này, ông Troussier cho hay: "Về tuyến tiền vệ, tôi hài lòng với họ. Chúng ta thường có xu hướng nhìn nhận và đặt năng lượng của cá nhân cầu thủ lên trên tập thể. Những màn trình diễn như vậy, chúng ta chỉ có thể đánh bại đối thủ yếu hơn hoặc ngang bằng ở Đông Nam Á, nhưng khi đối đầu với Iraq hoặc đối thủ khác tầm châu Á, chỉ dựa vào sự xuất thần của một cầu thủ là chưa đủ.

Trình độ cá nhân của cầu thủ Việt Nam chưa cao vì nhiều lý do. Hiện tại, trong đội hình tuyển Việt Nam, không có ai thi đấu ở nước ngoài. Nếu muốn giành kết quả tốt, chúng ta phải đồng bộ về khâu tổ chức không bóng, tổ chức phòng ngự và tôi cho rằng Hoàng Đức chưa đáp ứng được điều này.

Quả bóng vàng Việt Nam năm nay có thể thuộc về cậu ấy, nhưng tôi muốn cậu ấy đóng góp nhiều hơn nữa. Trong những đợt hội quân gần đây, tôi luôn luôn thúc đẩy Đức tối đa và tôi mong cậu ấy hiểu".

Đánh giá về màn thể hiện của các cầu thủ trẻ trong trận đấu này, huấn luyện viên Troussier cho hay: "Mục tiêu của tôi chưa bao giờ phải dùng số lượng nhiều cầu thủ trẻ trong trận đấu. Tôi muốn chọn lọc 11 cầu thủ thi đấu có sự gắn kết, phù hợp nhất.

Truyền thông hay so sánh giữa cầu thủ trẻ và lớn, nhưng tôi có tiêu chí riêng. Tuỳ theo vai trò, nhiệm vụ, vị trí cần có sự hợp lý. Ngoài ra, phải có sự cân bằng giữa các nhóm cầu thủ đá chính, dự bị và không đăng kí trong mỗi trận đấu.

Các huấn luyện viên như Miura, Park Hang-seo từng có nhiều thành tựu cao, đưa Việt Nam vào nhóm đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Mục tiêu của tôi là giúp Việt Nam thi đấu sòng phẳng hơn với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Văn Khang,... có tiềm năng và sự hào hứng cao, thể hiện tích cực. Dù vậy, sau khi trở về V.League, họ ít được thi đấu và điều này rất khó phát triển.

Lợi thế của tôi là có 5 năm làm việc trước đây nên hiểu về cầu thủ trẻ. Còn nhiều vấn đề cần cải thiện, từ cấp câu lạc bộ cho đến đội tuyển, khi đó trình độ đội tuyển quốc gia mới được nâng cấp".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn