MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hậu vệ Phan Tuấn Tài được trao cơ hội dự Asian Cup. Ảnh: Xuân Trang

HLV Troussier chọn ai cho vị trí trung vệ lệch trái ở tuyển Việt Nam?

MINH PHONG LDO | 12/01/2024 10:39

Tuyển Việt Nam có đến 3 trung vệ lệch trái và chưa rõ huấn luyện viên Troussier sẽ làm gì với nhiều cầu thủ cùng một vị trí như vậy.

Ai là người đá chính?

Tuyển Việt Nam vừa chốt danh sách dự Asian Cup 2023 rạng sáng ngày 12.1 (theo giờ Việt Nam). Cả 3 trung vệ thuận chân trái là Phan Tuấn Tài, Lê Ngọc Bảo và Giáp Tuấn Dương đều được dự giải đấu.

Như vậy, vị trí trung vệ lệch trái là nơi có sự cạnh tranh lớn ở hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Troussier thực tế chỉ có thể xếp một người đá chính. Ngay cả vị trí hậu vệ trái cũng được "đo ni đóng giày" cho Võ Minh Trọng, sau đó là Khuất Văn Khang.

Vậy tại sao nhà cầm quân người Pháp phải cẩn trọng đến vậy? Câu trả lời nằm ở năng lực chưa toàn diện của cả 3 trung vệ này.

Tân binh Lê Ngọc Bảo (áo xanh) được huấn luyện viên Troussier lựa chọn tham dự Asian Cup. Ảnh: Minh Dân

Trao đổi với Lao Động, bình luận viên Quang Tùng nhận định: "Đó không phải là những trung vệ có bề dày về mặt kinh nghiệm hay được kiểm nghiệm năng lực qua nhiều đấu trường khác nhau. Trong số này, chỉ có Phan Tuấn Tài mới thật sự có nhiều kinh nghiệm chinh chiến và được huấn luyện viên Troussier sử dụng nhiều nhất.

Có vẻ như đây cũng là cầu thủ đáp ứng được những tiêu chí của ông Troussier cả trong khâu phòng ngự lẫn kết nối, phát động tấn công với những đường chuyền ở tầm trung bình và dài".

Bình luận viên Quang Tùng cho rằng, Giáp Tuấn Dương có sự đa năng như Phan Tuấn Tài, nhưng cách chơi bóng có đôi chút khác biệt. Trong khi đó, Ngọc Bảo có sự tiến bộ trong màu áo câu lạc bộ Bình Định và là gợi ý mới cho huấn luyện viên Troussier. Tuy nhiên, khả năng đá chính của cầu thủ này không cao.

Hàng thủ là điểm tựa quan trọng

Cần phải nhìn vào đối thủ của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023. Ngoài tuyển Indonesia có cùng đẳng cấp, các đối thủ khác như Iraq hay Nhật Bản đều có trình độ cao hơn.

Muốn đi tiếp, tuyển Việt Nam cần hạn chế tối đa số bàn thua rồi mới tính đến việc giành điểm.

"Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam ở giải đấu này là điều chắc chắn đáng lưu tâm hàng đầu. Bởi nếu thua, hàng phòng ngự sẽ được nhắc đến đầu tiên. Nhưng bóng đá là cả 1 tập thể, để thua là sai sót của cả hệ thống", bình luận viên Quang Tùng đánh giá.

Quan điểm trên phản ánh đúng thực tế của tuyển Việt Nam. Thành bại ở Asian Cup 2023 phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ phòng ngự. Trước Iraq và đặc biệt là Nhật Bản, tuyển Việt Nam sẽ thất bại dễ dàng nếu có ý định chơi tấn công hoặc nỗ lực kiểm soát bóng một cách thiếu an toàn.

Nhưng để "giải vây" cho hàng thủ, tuyển Việt Nam cần cả sự hỗ trợ của tuyến trên, trước hết là 2 tiền vệ trung tâm. Các cầu thủ đá biên cũng đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chuyển trạng thái và thoát sự vây ráp từ đối phương.

Huấn luyện viên Troussier xây dựng đội hình tối ưu nhất cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Bình luận viên Quang Tùng nói: "Nếu kết quả ở những trận đấu tới không tốt, đó là xuất phát từ nhiều yếu tố, có thể là do cầu thủ chưa thật sự chơi đúng với tiêu chuẩn mà ông Troussier mong muốn, hoặc sự hoàn thiện đội bóng đang dừng lại ở mức độ vừa phải. Vì vậy, lo lắng chung cho cả hệ thống, không phải riêng hàng phòng ngự".

Cố gắng thua ít bàn nhất có thể trước đối thủ mạnh rồi dồn lực đánh bại Indonesia, đó là con đường có thể đưa tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn