MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

HLV Trung Quốc muốn học lối chơi của Italia tại vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 13/07/2021 12:59
Huấn luyện viên Li Tie của tuyển Trung Quốc rất thích lối chơi mà tuyển Italia thể hiện dưới thời Roberto Mancini. Ông hy vọng học cả cách phòng ngự và tấn công của đội vô địch EURO 2020, tại vòng loại World Cup sắp tới.

Li Tie muốn học hỏi Mancini

Tuyển Italia thắng Anh 3-2 ở loạt luân lưu để vô địch EURO 2020. Từ đống tro tàn sau khi không vượt qua vòng loại World Cup 2018, huấn luyện viên Mancini đã biến Italia thành tập thể vững mạnh với 34 trận liên tiếp bất bại. Italia không còn được biết đến với lối chơi phòng ngự nặng nề mà trình diễn thứ bóng đá tấn công biến hóa, tốc độ, trên nền tảng là hàng phòng ngự vững chắc.

Tham gia một chương trình bình luận trước trận chung kết EURO 2020, ông Li Tie thừa nhận Roberto Mancini là hình mẫu ông muốn hướng đến. "Mancini đã làm việc với tuyển Italia trong hơn 2 năm và mang đến sự thay đổi tích cực cho đội bóng, cả về tấn công lẫn phòng ngự. Đó là phong cách tôi rất thích và sẽ học hỏi nó", Sohu trích chia sẻ của Li Tie.

Li Tie hy vọng thành công của tuyển Italia tại EURO 2020 sẽ truyền cảm hứng cho ông cũng như tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022. Li Tie vốn là cựu danh thủ của bóng đá Trung Quốc, từng khoác áo Everton ở Anh. Ông sinh năm 1977, lên dẫn dắt tuyển Trung Quốc từ năm 2020. Bước đầu chiến lược gia trẻ tuổi này đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng, giúp Trung Quốc giành vé dự Vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tờ Sohu hy vọng Li Tie sẽ trở thành "Mancini của bóng đá Trung Quốc", đưa đội nhà giành vé dự World Cup 2022. Theo kết quả bốc thăm, tuyển Trung Quốc nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Việt Nam và Oman. Muốn chắc chắn giành vé dự World Cup 2022, tuyển Trung Quốc phải đứng 1 trong 2 vị trí đầu tiên.

Mối lương duyên bóng đá Trung Quốc và Italia

Bóng đá Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với Italia. Huấn luyện viên giúp Italia vô địch World Cup 2006, Marcelo Lippi đã đến làm việc tại Trung Quốc năm 2012. Ông giúp câu lạc bộ Guangzhou Evergrande thống trị các giải đấu trong nước, vô địch AFC Champions League năm 2013. Sau đó, ông dẫn dắt tuyển Trung Quốc dự Asian Cup 2019 nhưng cũng không có nhiều thành công.

Fabio Cannavaro, đội trưởng Italia vô địch World Cup 2006 từng làm huấn luyện viên tạm quyền tuyển Trung Quốc trước khi Li Tie lên nhậm chức. Hiện tại, Cannavaro vẫn đang dẫn dắt câu lạc bộ Guangzhou, thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

Huấn luyện viên Li Tie thừa nhận ông chịu ảnh hưởng một phần từ Marcelo Lippi, chiến lược gia lão làng của bóng đá thế giới. Những kinh nghiệm học hỏi được từ Lippi đã giúp ông rất nhiều khi lên dẫn dắt tuyển Trung Quốc.

Ngoài ra trong hơn 10 năm qua, một loạt các tuyển thủ, cựu tuyển thủ Italia đã đổ xô sang Trung Quốc thi đấu cho các câu lạc bộ ở đây như Graziano Pelle, Alberto Gilardino, Eder, Al Shaarawy, Damiano Tommasi, Alessandro Diamanti… Những đièu đó cho thấy sự ảnh hưởng lớn của bóng đá Italia với Trung Quốc. Vì thế sau thành công của đội bóng áo thiên thanh tại EURO 2020, việc Li Tie xem họ là hĩnh mẫu để tuyển Trung Quốc hướng đến không có gì là lạ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn