MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đua trụ hạng tại V.League 2023. Ảnh: Thanh Vũ

Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức và vấn đề sau 19 năm không danh hiệu

MINH PHONG LDO | 16/07/2023 18:16

Đã 19 năm trôi qua mà Hoàng Anh Gia Lai chưa thể có thêm danh hiệu nào sau chức vô địch V.League 2004.

Thêm một mùa giải trắng tay

Thất bại trước câu lạc bộ PVF-CAND tại tứ kết Cúp Quốc gia 2023 khiến tham vọng giành danh hiệu ở mùa giải này của Hoàng Anh Gia Lai không còn. Đội bóng phố Núi hoà 1-1 trước đối thủ đến từ giải hạng Nhất sau 90 phút thi đấu. Ở loạt sút luân lưu may rủi, cú đá lên trời của Tuấn Anh cũng sút đi hi vọng hiếm hoi mà Hoàng Anh Gia Lai có thể bấu víu.

Đấu trường V.League tiếp tục chứng kiến những ngày tháng buồn của đội bóng phố Núi. Họ rơi vào nhóm đua trụ hạng sau giai đoạn 1 mùa giải 2023. Sẽ thật nặng nề nếu nói rằng Hoàng Anh Gia Lai phải “đi trụ hạng”, nhưng chiến thắng nhọc nhằn trước Khánh Hoà cuối tuần qua là sự đảm bảo cho việc thầy trò huấn luyện viên Kiatisak sẽ sớm giành quyền ở lại với V.League.

Khó khăn của Hoàng Anh Gia Lai đã được dự đoán từ trước. Khi hàng loạt trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh quyết định rời đi, hi vọng về một vị trí cao trên bảng xếp hạng cũng vơi dần với người hâm mộ của đội bóng này.

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay. Ảnh: Minh Quân

Thực tế, chẳng ai có thể trách cứ các cầu thủ hay chính nhà cầm quân người Thái Lan. Huấn luyện viên Kiatisak có thể làm gì khi trong tay ông chỉ toàn những cầu thủ tầm trung hoặc các nhân tố trẻ. Tuấn Anh, Minh Vương, Tuấn Linh và Ngọc Quang là số hiếm hoi có thể đạt đến đẳng cấp chinh chiến cho cuộc đua giành huy chương.

Cũng bởi tài chính có hạn, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đành hài lòng với các ngoại binh như Brandao, Paollo hay Diakite. May thay, dù chơi không xuất sắc nhưng nhóm cầu thủ này vẫn đóng góp một phần nhất định vào lối chơi chung. Ít nhất, số tiền mà họ được nhận không đến nỗi lãng phí.

Bao giờ bầu Đức trở lại?

Năm 2020, bầu Đức từng công bố chi 2.000 tỉ cho bóng đá trong suốt quãng thời gian đã qua. Đó là cột mốc đánh dấu 20 năm vị doanh nhân này bén duyên với bóng đá Tây Nguyên. Ông có 2 chức vô địch V.League vào các năm 2003 và 2004.

Không thể phủ nhận việc ông Đoàn Nguyên Đức đóng góp rất nhiều điều cho bóng đá Việt Nam. Nếu không có sự đầu tư lớn đến như vậy, bầu Đức rất khó có thể tạo ra một hệ thống vận hành bền bỉ, tồn tại như một “cây trường sinh” ở V.League.

Bầu Đức không phải người thích “sống mòn”, ông luôn có tham vọng riêng. Chắc chắn, vị chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai càng không muốn nhắc chuyện cũ với 2 chức vô địch từ gần 2 thập niên trước.

Vậy mà, 19 năm trắng tay ấy, Hoàng Anh Gia Lai vẫn liên tục sở hữu nhiều ngôi sao mà tất cả các đội bóng Việt Nam thèm muốn, từ những cầu thủ người Thái như: Kiatisak, Dusit, Thonglao, Sakda cho đến Lee Nguyễn, Evaldo và sau này là Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường. Bầu Đức có nhiều "tài sản" vô hình và hữu hình với bóng đá.

Huấn luyện viên Kiatisak vẫn còn nhiều trăn trở với đội bóng phố Núi. Ảnh: Minh Quân

Những mùa giải tới, cơ hội để Hoàng Anh Gia Lai vô địch V.League là rất khó khăn. Lực lượng hiện tại không cho phép đội bóng phố Núi nghĩ về những kịch bản đẹp. Chỉ có một cách vực dậy Hoàng Anh Gia Lai, đó là sự trở lại mạnh mẽ của ông Đoàn Nguyên Đức. Huấn luyện viên Kiatisak cần khoản đầu tư lớn trên nhiều phương diện, đừng vì hai mùa giải vừa qua mà đánh giá thấp cựu danh thủ của bóng đá Thái Lan.

"Zico Thái" ở lại phố Núi vì cái tình và cả giao kết với ông chủ của mình. Hoàng Anh Gia Lai vẫn có thể “sống” mà không quá âu lo như các đội bóng thiếu mặt chân đế vững chắc. Nhưng, thời gian chẳng thể chờ đợi mãi một ai. Bầu Đức cần phải trở lại với hình ảnh của một ông bầu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Nếu không, Hoàng Anh Gia Lai rồi cũng dần nhạt phai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn