MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều thông tin cho rằng Hoàng Đức sẽ chia tay Thể Công Viettel sau mùa giải này. Ảnh: VPF

Hoàng Đức mất gì nếu chia tay Thể Công Viettel?

MINH PHONG LDO | 25/05/2024 18:02

Những tin đồn về việc Hoàng Đức chia tay Thể Công Viettel dần xuất hiện và rủi ro đang chờ đợi tiền vệ sinh năm 1998 nếu thông tin này trở thành hiện thực.

Khó tìm bến đỗ trong nước

Nguyễn Hoàng Đức được nhắc đến nhiều trong những thương vụ xuất ngoại, nhưng các đội bóng V.League với tiềm lực tài chính mạnh vẫn là điểm đến hấp dẫn. Dẫu vậy, khi mức giá của cầu thủ bị đẩy lên quá cao trong thời gian gần đây đã trở thành rào cản khiến giới chủ e ngại với các bản hợp đồng dành cho ngôi sao.

Quang Hải nhận 10 tỉ đồng cho 1,5 mùa giải chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội; Quế Ngọc Hải có bản hợp đồng trị giá 12 tỉ đồng khi đến Bình Dương thi đấu 2 năm; Bùi Hoàng Việt Anh nhận 18 tỉ đồng cho 3 năm khoác áo nhà đương kim vô địch; số tiền Nam Định chi ra cho Văn Toàn được đồn đoán đến 20 tỉ đồng. Các cầu thủ khác như Văn Thanh, Văn Hậu, Tấn Tài cũng đều nhận trên dưới 5 tỉ đồng/năm.

Khi quỹ ngân sách dần hạn hẹp, không nhiều đội bóng sẵn sàng đáp ứng mức phi cho Nguyễn Hoàng Đức. Ở đây, tiền vệ sinh năm 1998 có quyền đòi hỏi bởi anh là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2023. Trình độ chơi bóng, sức ảnh hưởng và danh tiếng của Hoàng Đức không kém Quang Hải là bao.

Để có được chữ kĩ của cầu thủ quê Hải Dương, các đội bóng cần chuẩn bị số tiền rất lớn. Ai cũng muốn có sự phục vụ của Hoàng Đức, nhưng bao nhiêu câu lạc bộ sẵn sàng đáp ứng lại là chuyện khác. Thực tế, nếu Hoàng Đức nhận số tiền vừa phải, anh sẽ "mệt mỏi" với những cuộc điện thoại đàm phán.

Song, nếu Thể Công Viettel không sẵn sàng chi trả và không đạt được thỏa thuận với cầu thủ do mình đào tạo ra, có lẽ ít đội bóng nào khác đủ sức làm được điều này. Đó là vấn đề mà một ngôi sao hàng đầu gặp phải, nhận bao nhiêu tiền để có thể dễ dàng chuyển nhượng đến một môi trường phù hợp.

Xuất ngoại cũng không dễ

Việc tìm đội bóng nước ngoài không khó khăn, nhưng bến đỗ đảm bảo cho Hoàng Đức cơ hội chơi bóng, làm bước đệm thăng tiến và phần nào đáp ứng thu nhập là chuyện không dễ chút nào.

Gần đây, nhiều tin đồn cho rằng các đội bóng Thai League muốn có Quang Hải, đặc biệt là "đại gia" BG Pathum United. Tuy nhiên, gã nhà giàu Thái Lan không mặn mà và khước từ thông tin muốn chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam.

BG Pathum United có 2 cầu thủ Đông Nam Á là anh em Ikhsan Fandi và Irfan Fandi, họ đang chơi rất hay và được xem là ngôi sao của giải đấu. Thậm chí, Ikhsan Fandi còn đánh bật ngôi sao người Brazil - Paulo Conrado, anh phải chuyển sang V.League thi đấu cho Thanh Hóa rồi sau này là Quảng Nam.

Buriram United cũng đã có Dion Cools (Malaysia) và Tabinas (Philippines). Bangkok United, Port FC đều sở hữu các cầu thủ quốc tịch châu Á thi đấu ổn định. Các đội tầm trung như Chiangrai, Muangthong hay Prachuap chỉ trả Hoàng Đức mức thu nhập bằng 1/3 trong nước và chưa chắc hấp dẫn tiền vệ này.

Nếu hướng đến Hàn Quốc và Nhật Bản, Hoàng Đức cần nhìn vào Xuân Trường, Tuấn Anh hay Công Phượng. Chưa cầu thủ nào thực sự thành công. Quang Hải có thể đến J.League, nhưng điểm đến vẫn chưa xác định.

Dư luận nhắc về Chanathip hay Theerathon Bunmathan thành công ở xứ sở mặt trời mọc, nhưng bóng đá Thái Lan cũng chỉ có 2 cầu thủ này. Supachok mới bước đầu thích nghi với Nhật Bản, còn Ekanit Panya đang chật vật tại Urawa Red Diamonds.

Rủi ro chờ đợi Hoàng Đức nếu anh rời khỏi Thể Công Viettel là có thật. Cầu thủ này và ekip cần có tính toán thật kĩ lưỡng, thậm chí chịu thiệt rất nhiều về tài chính để có được môi trường giúp bản thân cất cánh bay xa. Nếu không, viễn cảnh về nước và loay hoay với sự nghiệp sẽ hiển hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn