MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hơn 1,8 tỉ đồng từ trận đấu đội tuyển Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

PHẠM ĐÌNH LDO | 07/01/2021 16:05
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ gửi hơn 1,8 tỉ đồng thu được từ bán vé 2 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiên tai, lũ lụt.

Ngày 7.1, VFF cho biết, 2 trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam tại Quảng Ninh (23.12.2020) và Phú Thọ (27.12.2020) thu được tổng số tiền từ bán vé là 1.850.841.580 VNĐ (hơn 1,8 tỉ đồng).

Toàn bộ số tiền vé thu được, sau khi trừ đi chi phí phát hành vé, ban tổ chức sẽ chuyển tới đồng bào miền Trung và Tây Nguyên thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã có hai trận giao hữu với U22 hồi tháng 12. 2020. Ảnh: Hoài Thu

Trước đó, nhằm tiếp nối hoạt động chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề vì bão lụt, VFF đã quyết định tổ chức 2 trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 để hướng đến mục đích ý nghĩa này.

Đây là 2 trận đấu nhằm tích cực chuẩn bị chuyên môn cho 2 đội tuyển bóng đá nam quốc gia và U22 quốc gia hướng tới các nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2021: Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, AFF Cup 2020, Vòng loại U23 Châu Á 2022, SEA Games 31 tại Việt Nam…

Để có được sự thành công của 2 trận đấu này, ban tổ chức sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Việt Trì (Phú Thọ) đã phối hợp rất tốt với VFF. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra cơn sốt vé ở Phú Thọ và sự kiện nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo truyền thông và người hâm mộ. Đây cũng là dịp để Phú Thọ tập rượt cho việc đang cai môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

Số tiền hơn 1,8 tỉ đồng sẽ được VFF trao cho đại diện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước trận Siêu Cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội và Viettel trên sân Hàng Đẫy vào ngày 9.1.2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn