MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hành động kiềm chế, ứng xử chuẩn mực của Nguyễn Phong Hồng Duy được đề cử cho Giải Fair-Play 2020. Ảnh: VPF.

Hồng Duy, Đỗ Hùng Dũng vào đề cử giải Fair Play 2020

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 22/12/2020 13:18
Hành động đẹp của Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội) đã lọt vào Top 5 đề cử cuối cho Giải thưởng Fair-Play do báo Pháp Luật TPHCM công bố sáng 21.12.

Từ hơn 10 đề cử cho Giải Fair Play - Bóng đá cao thượng, Hội đồng thẩm định đã chọn 5 đề cử chính thức để bầu chọn, trao thưởng. Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã lọt vào đề cử khi có hành động kiềm chế trên sân cỏ, ở trận Hoàng Anh Gia Lai – Sài Gòn hôm 25.10.2020.

Trong thời gian bù giờ của trận đấu này, hậu vệ Nguyễn Thanh Thụ của Sài Gòn đã ném bóng vào mặt của cầu thủ Hồng Duy, pha bóng phản cảm này đã nhận nhiều chỉ trích từ dư luận.

Hồng Duy không trách cứ pha bóng được cho lỡ tay của đồng nghiệp bên phía đội Sài Gòn.

Nhưng điều đáng khen với Hồng Duy là sự kiềm chế, không phản ứng mạnh với đồng nghiệp dễ làm căng thẳng bầu không khí trận đấu, dù đội nhà đang bị dẫn 2-4. Thậm chí, một ngày sau đó, tiền vệ của HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) cũng lên tiếng để xoa dịu dư luận khi cho rằng ngay sau trận đấu Thanh Thụ có xin lỗi mình và bỏ qua chuyện.

Một đề cử khác thuôc về tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội. Phút 85 trận Bình Dương – Hà Nội hôm 24.6.2020, xảy ra tình huống các nhân viên khiêng cáng cứu thương của sân Gò Đậu có hành động không đẹp với Tuấn Anh bên phía đội bóng Thủ đô đang nằm sân

Lập tức, Quang Hải và Thành Lương nổi nóng với các nhân viên khiêng cáng, cũng như phía cầu thủ chủ nhà dẫn đến sự lộn xộn trên sân. Rất may một số cầu thủ khác của Hà Nội, đặc biệt là Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng kịp thời can ngăn đồng đội, để trận đấu tiếp tục diễn ra.

Các đề cử còn lại thuộc gồm: Cầu thủ futsal Nguyễn Nhớ (Sanvinest Sanna Khánh Hòa) không đá bóng vào lưới, khi thấy một cầu thủ đội Kardichain Sài Gòn chấn thương, trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia. Anh chủ động đưa bóng ra ngoài để bác sĩ vào chăm sóc đồng nghiệp; Câu lạc bộ Sài Gòn lập kỷ lục về công tác thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với các mảnh đời khó khăn ở các mái ấm tình thương; Huấn luyện viên Phạm Minh Đức dạy học trò đá đẹp, tôn trọng cuộc chơi, chấp nhận sự thua thiệt khi lấy sân Hàng Đẫy và Thống Nhất làm sân nhà mà không gây khó ban tổ chức ở một sân trung lập khác, do sân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt.

Cầu thủ futsal Nguyễn Nhớ (áo xanh) không đá bóng vào lưới khi thấy đồng nghiệp chấn thương. Ảnh: BTC.

Từ 5 đề cử trên, Ban tổ chức Giải Fair Play sẽ gửi phiếu đến 150 thành viên gồm các chuyên gia, huấn luyện viên, trọng tài, giám sát và những phóng viên phụ trách lĩnh vực bóng đá bầu chọn danh hiệu Fair Play 2020.

Ban tổ chức Giải Fair Play cũng nhất trí vinh danh huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải có tính chất trọn đời. Vài năm qua, chiến lược gia 74 tuổi bị bệnh hiểm nghèo vẫn theo sát bóng đá Việt Nam và có những phản biện quý giá. Ông là một trong số ít huấn luyện viên có cá tính mạnh và thành công nhất ở V.League với 3 chức vô địch cùng Bình Dương (2007, 2008, 2014).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn