MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Huấn luyện viên Park Hang-seo và 3 trận đấu sân khách

PHẠM ĐÌNH LDO | 06/02/2021 15:34
Huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam sẽ đá 3 trận cuối cùng Vòng loại thứ 2 World cup 2022 khu vực Châu Á trên một sân trung lập.

Sau khi AFC dời các trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á từ tháng 3 sang tháng 6 cũng đồng nghĩa với việc bảng G sẽ phải chọn địa điểm thi đấu tập trung. Bởi lẽ, AFC trước đó đã đưa ra thời hạn 8 trận đấu này kết thúc trước ngày 15.6.

UAE được đa số các đội tại bảng G nhất trí chọn là nơi để tổ chức các trận còn lại. Tuy nhiên, tờ News Straits Times (NST) của Malaysia mới đây đưa tin, dường như Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa đồng ý với đề nghị của Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM).

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao đổi với Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong một buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.H

Nhưng đại diện VFF mới đây đã có phản hồi với thông tin mà tờ báo này đưa ra. Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn trả lời trên NST: "Chúng tôi có nhận được thông tin về việc UAE có thể được chọn làm điểm thi đấu tập trung các trận đấu ở bảng G. Theo tôi, UAE có thể là một lựa chọn tốt do điều kiện cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn. Họ vừa tổ chức rất thành công Asian Cup 2019. Trong trường hợp các trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2022 không thể diễn ra vào tháng 3 như kế hoạch, Việt Nam sẽ tuân theo các quyết định của AFC".

Bên cạnh đó, trả lời truyền thông Việt Nam, ông Tuấn cũng khẳng định, huấn luyện viên Park Hang Seo vừa trở lại Việt Nam và sẽ làm việc với VFF trong thời gian tới để điều chỉnh kế hoạch của đội tuyển Việt Nam, tuỳ theo các phương án AFC đưa ra. Trong mọi trường hợp, VFF cần có sự chủ động để đảm bảo đội tuyển được chuẩn bị tốt nhất. Chúng ta đang dẫn đầu bảng G nên mục tiêu chắc chắn là phải giành vé đi tiếp.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối mặt với 3 trận đấu trên sân trung lập. Trong số 3 trận đấu này, cuộc đối đầu với Malaysia được đánh giá quan trọng nhất bởi đó là đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi đầu bảng với Việt Nam. Đây cũng sẽ là lợi thế với ông Park khi chúng ta không phải làm khách ở sân của Malaysia, nơi chúng ta sẽ khó có được 3 điểm dễ dàng.

Ông Park đã khẳng định: "Đội tuyển Việt Nam có 2 trận quan trọng với Malaysia và UAE từ nay tới tháng 6. Thể thức thi đấu chưa rõ ràng nhưng chúng ta phải chuẩn bị. Ở đợt tập trung vừa qua, chúng tôi đã họp đội và chia nhóm thảo luận về mục tiêu trong năm 2021.

100% cầu thủ đều muốn vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những kỷ lục. Tôi cũng có mục tiêu riêng, và mục tiêu của tôi và các cầu thủ là giống nhau".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn