MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ có ít ngày hội quân nhưng Công Phượng vẫn có tên trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Minh Dân

Huấn luyện viên Troussier dùng Công Phượng ra sao?

ĐÌNH THẢO LDO | 14/06/2023 13:17
Tiền đạo Công Phượng có tên trong danh sách rút gọn 30 cái tên chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Hong Kong (Trung Quốc) và nhiều cơ hội được vào sân thể hiện.

“Chưa xứng đáng” nhưng vẫn được gọi

Đó chính là chia sẻ của huấn luyện viên Troussier về trường hợp của cả Quang Hải lẫn Công Phượng khi có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days này.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp lí giải rằng đây chính là cách giúp bộ đôi này tìm lại cảm giác bóng, được ra sân thi đấu sau thời gian dài “mất tích” ở những câu lạc bộ nước ngoài mà họ khoác áo.

Tất nhiên, sẽ không có sự ưu ái nào cho những cái tên này. Bởi đơn giản huấn luyện viên Troussier cần kinh nghiệm của những Quang Hải, hay Công Phượng ở tuyển Việt Nam, và xác định đây là những cầu thủ quan trọng trong hành trình trước mắt.

Huấn luyện viên Troussier chia sẻ Quang Hải và Công Phượng “chưa xứng đáng” nhưng vẫn được gọi lên tuyển ở lần tập trung này. Ảnh: Minh Dân

Đó là lí do vì sao, dù chỉ mới có ít ngày hội quân, Công Phượng vẫn có tên trong danh sách rút gọn tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15.6 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Đáng nói, trong số 6 tiền đạo được ông Troussier lựa chọn thì không quá lời khi khẳng định, Phượng vẫn là cái tên giàu kinh nghiệm “thực chiến” hơn cả, bên cạnh người đồng đội Nguyễn Văn Toàn. Còn lại, đều là những chân sút trẻ, trong đó có cả cầu thủ U23 Việt Nam Nguyễn Văn Tùng cũng vừa được đôn lên.

Nhìn chung, Phượng hoàn toàn vượt trội hơn so với các tiền đạo còn lại trong danh sách này. Còn về cảm giác bóng, khả năng thích nghi hay phong độ thì rõ ràng huấn luyện viên Troussier mới là người “cảm nhận” tốt hơn ai hết về các tuyển thủ ở thời điểm này.

Vì sao phải dùng Công Phượng?

Trong lần tập trung này, hai đội tuyển quốc gia và U23 sẽ tập trung với nhau, sau đó chia thành 2 nhóm.

Nhóm 1 sẽ đá trận giao hữu với tuyển Hong Kong (Trung Quốc), nhóm còn lại sẽ đá với Công an Hà Nội và Hải Phòng, sau đó mới lọc ra đội tốt nhất đá với tuyển Syria vào ngày 20.6.

Như vậy, nghĩa là chỉ khi nào ra sân ở trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc), thì Công Phượng mới có cơ hội được ra sân ở trận đấu với Syria.

Ngược lại, nếu đúng với tiêu chí “chọn đội hình tốt nhất đấu tuyển Syria” của ông Troussier thì việc Công Phượng không được ra sân ở trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) cũng sẽ khép lại cơ hội được chơi bóng trong lần về nước hội quân này của Công Phượng.

Nếu có, hẳn sẽ là sự ưu ái của chiến lược gia người Pháp đối với tiền đạo này.

Công Phượng nhiều khả năng được ra sân ở trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Minh Dân

Trong lần tập trung trước, tuyển Việt Nam không có bất kì trận giao hữu nào, nên ông thầy người Pháp không điền tên những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Troussier sẽ không muốn “bỏ phí” cơ hội thử nghiệm ở lần hội quân này của tuyển Việt Nam khi có rất nhiều sự lựa chọn và nhiều trận đấu.

Trong đó, những Công Phượng, Quang Hải hay Văn Toàn nhận được sự quan tâm hơn cả, về phong độ sau thời gian ra nước ngoài thi đấu.

Nói chung, Công Phượng, và cả Quang Hải lẫn Văn Toàn có nhiều cơ hội được ra sân ở trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc), dù chưa biết là suất đá chính hay vào sân từ băng ghế dự bị. Đây cũng sẽ là cách ông Troussier “gián tiếp” giúp các học trò trả lời câu hỏi về phong độ của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn