MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Alexandre Polking sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020. Ảnh: Siam Sports.

Huấn luyện viên tuyển Thái Lan: Tấn công hay, phòng ngự dở

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 30/09/2021 12:10
Alexandre Polking – tân huấn luyện viên tuyển Thái Lan được đánh giá rất cao về khả năng xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt, có nhiều bàn thắng. Nhưng ở chiều ngược lại, ông bị chê khá nhiều về khả năng phòng ngự.

Polking được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan hôm 28.9, để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Chiến lược gia sinh năm 1973 đáp ứng tất cả yêu cầu do Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đặt ra. Ưu thế lớn nhất của cựu huấn luyện viên đội TPHCM là am hiểu bóng đá Thái Lan, bởi ông có 8 năm làm việc tại Thái Lan trong vai trò trợ lý huấn luyện viên tuyển Thái Lan và dẫn dắt các câu lạc bộ.

Bản thân Polking rất hào hứng khi trở thành huấn luyện viên tuyển Thái Lan. Ông cam kết sẽ đưa đội nhà vô địch AFF Cup 2020. "Tôi không thể diễn tả bằng lời những gì tôi đang cảm thấy lúc này. Tôi hạnh phúc, tự hào, phấn khích và tự tin. Thái Lan giống như quê hương của tôi, tôi yêu con người và văn hóa kể từ khi tôi đến đây 8 năm trước. Bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng minh sự tin tưởng mà mọi người dành cho tôi.

Với đội ngũ nhân viên, các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan và đặc biệt là người hâm mộ, tôi biết rằng tuyển Thái Lan sẽ làm được mọi thứ. Chúng tôi sẽ tập trung và làm việc chăm chỉ ngay từ bây giờ, chiến đấu để mang lại danh hiệu vô địch AFF Cup trở lại Thái Lan", Polking chia sẻ thông qua một bài viết trên mạng xã hội.

Polking từng dẫn dắt các câu lạc bộ Army United, Suphanburi và Bangkok United nên truyền thông Thái Lan hiểu khá rõ về ông. Tờ Siam Sport hào hứng với khả năng xây dựng lối chơi tấn công đa dạng của chiến lược gia sinh năm 1973. Họ nhận xét: "Polking là huấn luyện viên của lối chơi tấn công, từng cầm quân 257 trận, ghi 530 bàn, nên ở giải bóng đá AFF Cup sắp tới, tuyển Thái Lan có thể chơi tấn công nhiều hơn so với 2 huấn luyện viên tiền nhiệm là Rajevac và Nishino".

Ngoài triết lý chơi bóng tấn công, huấn luyện viên Polking cũng có hạn chế lớn là không giỏi trong việc xây dựng một hàng phòng ngự chắc chắc. "Nhược điểm của Mano Polking là chiến thuật phòng ngự không quá tốt, luôn để thủng lưới một cách dễ dàng.  Đây là điều mà người hâm mộ bóng đá lo lắng bởi Mano Polking dẫn dắt True Bangkok United, một đội bóng rủng rỉnh tiền bạc trong hơn 6 năm, nhưng không thể giúp đội có được danh hiệu nào", Siam Sports nhấn mạnh.

Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh triết lý tấn công của Alexandre Polking là điều rất hứa hẹn, nhưng điều quan trọng nhất là ông phải giúp "Voi chiến" vô địch AFF Cup. Có như vậy, ông mới được nhớ đến nhiều và có cơ hội để dẫn dắt tuyển Thái Lan dài hạn, còn không ông sẽ nhanh chóng bị quên lãng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn