MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Hùng Dũng cần nghị lực phi thường để trở lại sân cỏ"

AN NGUYÊN LDO | 23/03/2021 22:29
Theo bác sĩ Dương Tiến Cần (bệnh viện Y học Thể thao Việt Nam), Hùng Dũng cần một nghị lực phi thường để trở lại sân cỏ với phong độ cao nhất.

Phút 28 trận đấu giữa TPHCM và Hà Nội trên sân Thống Nhất ở vòng 5 V.League 2021, trung vệ Ngô Hoàng Thịnh có pha vào bóng quyết liệt quá ác ý với Hùng Dũng. Tình huống tranh chấp diễn ra nhanh, Thịnh vào 2 chân đạp vào cổ chân của người đồng nghiệp bên phía câu lạc bộ Hà Nội.

Cổ chân của Hùng Dũng đã lệch sang một bên. Tiền vệ Hà Nội liên tục đập tay xuống đất, tỏ ra đau đớn. Người đứng gần nhất là tiền vệ Đỗ Văn Thuận, chứng kiến cận cảnh pha chấn thương phải ôm đầu hoảng hốt.

Cận cảnh pha vào bóng của Hoàng Thịnh khiến Hùng Dũng chấn thương nặng. Ảnh: Minh Dân

Thông cập nhật mới đây nhất, Hùng Dũng bị gãy xương chày, xương mác và hiện đang được phẫu thuật tại bệnh viên Vạn Hạnh. Ngay sau khi hay tin Hùng Dũng chấn thương nặng, bà xã của tiền vệ này đã có chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ngay trong đêm 23.3.

Trao đổi với bác sĩ Dương Tiến Cần của bệnh viện Y học Thể thao Việt Nam, anh cho biết: "Gãy xương chày và xương mác, nói cách khác là bị gãy ống đồng. Nếu Hùng Dũng chỉ bị tổn thương xương mác thì không nghiêm trọng. Tuy nhiên, gãy cả xương chày thì lại là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Với thể trạng và điều kiện chăm sóc ở nước ngoài thì Hùng Dũng cần 8-9 tháng là có thể vào sân thi đấu. Tuy nhiên, tôi nghĩ Dũng cần tối thiểu 6 tháng để bình phục chấn thương và mất thêm 6 tháng nữa mới có thể tập luyện trở lại. Cậu ấy cần ít nhất 1 năm để đảm bảo an toàn".

Hùng Dũng cần nghị lực rất lớn để quên đi ám ảnh chấn thương và trở lại sân cỏ. Ảnh: Minh Dân

Bất kể ca gãy xương chày nào cũng cần được phẫu thuật ngay. Trong vòng 3 tuần đầu tiên sau mổ, vết mổ sẽ khô và các biện pháp trị liệu đầu tiên được bác sỹ thực hiện ở thời gian này. Tiếp theo, cầu thủ sẽ bước vào quá trình tập hồi phục đầy gian nan rồi mới tiến đến tập chạy, sau đó tập với bóng.

Vị bác sĩ này chia sẻ thêm: "Với nhiều năm kinh nghiệm tôi cho rằng hiện giờ Hùng Dũng cấn nhất là sự động viên của gia đình bạn bè và đồng nghiệp về mặt tinh thần. Các biện pháp trị liệu tốt đến đâu cũng cần đến tinh thần, bản lĩnh thép.

Cậu ấy cần một nghi lực rất lớn để quên đi ám ảnh chấn thương để trở lại sân cỏ. Phải xác định rõ rằng mình còn khát khao chơi bóng, cống hiến cho thể thao".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn